Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chưa đủ cơ sở nói bauxite lỗ

27/05/2013 09:23

Ngày 14/5, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội, ông Nguyễn Trường Kỳ, phường Trần Hưng Đạo đề nghị QH giám sát, đánh giá lại hiệu quả dự án bauxite Tây Nguyên...

ADQuảng cáo

Ngày 14/5, tại buổitiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đại biểu Quốchội (ĐBQH) TP Hà Nội, ông Nguyễn Trường Kỳ, phường Trần Hưng Đạo đề nghị QHgiám sát, đánh giá lại hiệu quả dự án bauxite Tây Nguyên.


Cử tri Huỳnh Thống,phường Chương Dương cũng cho hay người dân rất quan tâm đến việc lấy phiếu tínnhiệm 49 chức danh trong kỳ họp tới, đòi hỏi việc đánh giá tín nhiệm phải kháchquan, công bằng và phải công khai để dân biết…

ADQuảng cáo

Trả lời cử tri, TổngBí thư cho biết QH đã nhiều lần giám sát dự án bauxite Tây Nguyên. Hiện tại mớichỉ thí điểm bằng hai nhà máy Tân Rai, Nhân Cơ. “Hai công trình này có chậmtiến độ. Hiệu quả thì mới chỉ tính trên sổ sách và dự báo nên nói ngay là lỗ,lỗ bao nhiêu thì chưa đủ cơ sở. Phải chờ hiệu quả thí điểm làm xong đến đâu đã”- ông nói.

Về việc lấy phiếu tínnhiệm, Tổng Bí thư chia sẻ: “Đây là vấn đề lớn, hệ trọng, phải chuẩn bị kỹlưỡng, chính xác. Bởi không khéo người tín nhiệm thật lại bị phiếu thấp, cònngười làm ăn không ra làm sao nhưng khéo chạy chọt có khi lại được nhiều phiếu.Lo là chỗ đó. Hiệu quả thế nào không chỉ liên quan đến những người đứng đầu cáccơ quan nhà nước, mà cả uy tín quốc tế của đất nước. Do đó, ĐBQH phải làm hếtquyền hạn của mình, công tâm, khách quan, bản lĩnh, trí tuệ. Muốn như thế thìphải nắm đủ thông tin, sàng lọc từ dư luận, biết đâu là tin xấu, độc hại, bôinhọ”...

P.V (t.h)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chưa đủ cơ sở nói bauxite lỗ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO