2 vụ trộm cắp xe máy do người dân chủ quan, lơ là

Minh Quỳnh - Thái Bình| 23/09/2019 14:42

Với hành vi trộm cắp xe máy, đối tượng Ngô Trường Luân (SN 1988), trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) bắt tạm giam.

ADQuảng cáo

Từng có 3 tiền án về tội giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản nhưng Ngô Trường Luân vẫn chứng nào tật ấy. Chiều 5/9, khi đi ngang qua nhà chị Phạm Thị Đào ở xã Thuận Hà (Đắk Song) phát hiện chiếc xe máy Yamaha Sirius, BKS 48B1- 04423 không có người trông coi, trên ổ khóa có cắm chìa khóa nên Luân vào trộm xe chạy ra hướng quốc lộ 14 thì bị chị Đào phát hiện tri hô. Lúc này anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn 6, xã Nam Bình đi qua thấy vậy liền đuổi theo Luân.

Cùng thời điểm này, các đồng chí Nguyễn Văn Thành và Điểu Học Thức, cán bộ Công an huyện Tuy Đức đang trên đường đi công tác nghe tiếng tri hô nên đã cùng với người dân truy bắt đối tượng. Khi đến ngã ba thôn 8, xã Nam Bình, đối tượng Luân đã bị anh Nguyễn Văn Tuấn và 2 đồng chí cán bộ Công an huyện Tuy Đức phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đắk Song bắt giữ cùng tang vật.

ADQuảng cáo

Cũng với hành vi trộm cắp xe máy, đối tượng Hồ Lê Toàn (SN 1980), trú tại xã Nâm N’Jang (Đắk Song) cũng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song bắt tạm giam. Đây là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng 4/9, phát hiện chiếc xe máy hiệu Halim mang BKS 47K8-3495, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa dựng trước quán tạp hóa ở khu vực chợ Đắk N’Drung (Đắk Song), Hồ Lê Toàn đã vào lấy trộm xe rồi mang đến một ngôi nhà rẫy bỏ hoang ở xã Đắk N’Drung cất giấu. Qua quá trình điều tra, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Hồ Lê Toàn để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
2 vụ trộm cắp xe máy do người dân chủ quan, lơ là
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO