5 ngày bắt 6 đối tượng truy nã

Minh Quỳnh| 05/07/2017 11:19

Trong số 6 đối tượng bị bắt giữ có 3 đối tượng truy nã loại nguy hiểm, 2 đối tượng trốn trên 12 năm

ADQuảng cáo

Ngày 4/7, Thượng tá Trần Văn Vinh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh) cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn APEC 2017, từ ngày 27/6 – 1/7, Tổ công tác gồm 3 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã vượt hàng ngàn km đi các tỉnh, thành phố như Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Bình Dương.... để xác minh, phối hợp với công an địa phương bắt được 6 đối tượng có lệnh truy nã (trong đó có 3 đối tượng truy nã loại nguy hiểm, 2 đối tượng trốn trên 12 năm) bàn giao cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Tổ công tác do Thượng tá Trần Văn Vinh trực tiếp chỉ đạo lấy lời khai một đối tượng truy nã (mặc áo thun xanh)

ADQuảng cáo

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Minh Lợi (SN 1986), trú tại xã Quảng Khê (Đắk Glong); Bùi Văn Bảy và Trương Thị Hoa, cùng (SN 1957), trú tại xã Quảng Sơn (Đắk Glong); Nguyễn Văn Vũ (SN 1988), trú tại xã Đắk Nia (Gia Nghĩa); Nguyễn Thị Như Ý (SN 1989), trú tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh; Phạm Hùng Hậu (SN 1980), trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Cũng theo thượng tá Vinh, các đối tượng bỏ trốn khắp các tỉnh phía Nam, thường xuyên thay đổi chỗ ở và trốn ở những tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, tập trung nhiều người; thông tin về các đối tượng gần như không có, mối quan hệ của đối tượng rất ít, gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy bắt. Với tinh thần quyết tâm cao, tổ công tác đã vượt qua khó khăn, phối hợp cùng công an các địa phương truy bắt thành công 6 đối tượng có lệnh truy nã, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5 ngày bắt 6 đối tượng truy nã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO