Ban An toàn giao thông tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Đắk Lắk

Phạm Khánh| 16/07/2019 16:50

Vào khoảng 3 giờ sáng 16/7, trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Tul, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ lật xe khách, làm 1 người chết và 10 người bị thương. Trong vụ tai nạn này, tỉnh Đắk Nông có 1 người tử vong và 7 người bị thương.

ADQuảng cáo

Sau khi xảy ra tai nạn, Ban An toàn giao thông tỉnh đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Chánh (SN 1954) trú tại xã Thuận An (Đắk Mil) bị tử nạn, và hỗ trợ 7 người bị thương mỗi người 1 triệu đồng.

ADQuảng cáo

Được biết, trong số 7 trường hợp bị thương, có 2 trường hợp bị thương nặng gồm anh Bùi Vĩ Quốc (SN 2003) trú tại xã Đắk Wer (Đắk R’lấp); chị Võ Thị Vinh (SN 1975) trú tại xã Thuận An (Đắk Mil) đều bị chấn thương đầu, tay và chân. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk).

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban An toàn giao thông tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Đắk Lắk
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO