Bị bắt khẩn cấp vì tự tiện bán xe múc của người khác

Ngàn Sâu| 06/03/2019 17:02

Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa bắt khẩn cấp và khởi tố Phạm Văn Bảo (26 tuổi), trú tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

ADQuảng cáo

Theo điều tra của công an, đầu tháng 1/2019, Bảo thấy một chiếc xe múc đất đậu bên đường ở xã Quảng Khê (Đắk Glong). Bảo đã gọi cho anh Huỳnh Thế Duy (29 tuổi), trú tại phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) và nói: “Ở đây có chiếc máy múc, ông anh nhờ em bán, anh mua thì chạy vào xem. Xe này của ông anh nhờ bán, giấy tờ mua bán qua tay nhiều người nên đã thất lạc”.

Tin lời Bảo, anh Duy đã thống nhất mua xe múc với giá 170 triệu đồng và tiền đặt cọc trước 85 triệu đồng. Sau khi lấy tiền đặt cọc, Bảo liền bỏ về Nghệ An. Còn anh Duy khi đang loay hoay đưa xe về Gia Nghĩa thì bị chủ nhân thực sự phát hiện, ngăn chặn. Biết bị lừa, anh Duy đã tố cáo hành vi của Bảo với công an.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị bắt khẩn cấp vì tự tiện bán xe múc của người khác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO