Công an huyện Đắk Glong chú trọng các phong trào thi đua vì nhân dân phục vụ

Thanh Thanh - Thanh Hiền| 10/08/2017 09:26

Thời gian qua, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đa số cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã nêu cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, vượt mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ADQuảng cáo

Đồng thời, qua cuộc vận động, nhiều gương vượt khó, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, sáng tạo trong công tác chuyên môn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người công an nhân dân Việt Nam đã xuất hiện ngày càng nhiều.

Công an huyện Đắk Glong tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Thanh Thanh

ADQuảng cáo

Thượng úy Đinh Văn Bộ, Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp Công an huyện Đắk Glong, mặc dù cuộc sống, công việc còn nhiều  khó khăn song anh luôn cố gắng thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu sống và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống để nhân dân tin yêu. Với vai trò là Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp, anh luôn chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực như: Tọa đàm đối thoại giữa các cán bộ, chiến sĩ với lãnh đạo đơn vị, tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa…

Còn Trung úy Nguyễn Đình Hiển, cán bộ trinh sát Đội cảnh sát điều tra hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Đắk Glong) được đơn vị tuyên dương, khen thưởng vì thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Trung úy Nguyễn Đình Hiển chia sẻ: “Với công việc đặc thù là cán bộ trinh sát nên thời gian bản thân gần dân, sát dân nhiều nên tôi luôn tự tu dưỡng rèn luyện tốt các phong cách của người công an nhân dân như: Phong cách diễn đạt, ứng xử, lối sống… Đồng thời, tôi thường xuyên nắm bắt địa bàn, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Theo Thiếu tá Đinh Công Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Đắk Glong, để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 31/ KH- CAT của Công an tỉnh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với việc thực Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Trong đó, đơn vị chú trọng xây dựng gương điển hình tiên tiến trong đơn vị để nhân rộng nêu gương cho các cán bộ chiến sĩ khác noi theo; động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua lập công vì an ninh Tổ quốc, xây dựng phong cách bản lĩnh của người công an nhân dân trong cả công tác, chiến đấu, sinh hoạt cộng đồng, lắng nghe, tôn trọng nhân dân. Chính vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2017, Công an huyện Đắk Glong đã thực hiện được nhiều phần việc ý nghĩa, phát huy được bản lĩnh, nhân cách của người công an nhân dân Việt Nam như: Tổ chức thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi thôn 2, thôn 3, xã Quảng Khê; quyên góp ủng hộ quỹ xây dựng tượng đài Bác Hồ được trên 55 triệu đồng; ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” do UBND huyện phát động được trên 12 triệu đồng; tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an huyện Đắk Glong chú trọng các phong trào thi đua vì nhân dân phục vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO