Công an Krông Nô trả chiếc xe máy cho người bị hại

Minh Quỳnh - Thái Bình| 31/08/2016 10:14

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Krông Nô đã làm thủ tục trả lại chiếc xe máy Sirius- BKS: 48C1-130.05 cho gia đình chị Trương Thị Sáu, nạn nhân vụ cướp xảy ra vào đầu tháng 8 trên địa bàn.

ADQuảng cáo

Cùng ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hải (SN 1999), trú tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản. Đồng thời ra lệnh truy nã đối với Trần Văn Dũng (SN 1987) trú tại xã Trúc Sơn (Chư Jút) về hành vi cướp tài sản.

Cụ thể, tối ngày 5/8, Hải và Dũng chở nhau đi dọc quốc lộ 28, khi đến khu vực đèo 24 thuộc thôn Jang Cách, xã Đắk D’rô (Krông Nô) phát hiện thấy chị Trương Thị Sáu (SN 1986), trú tại thôn Nam Thanh, xã Nâm N’đir (Krông Nô) đang điều khiển xe máy Sirius - BKS: 48C1-130.05 chở con nhỏ đi thăm chồng đang nằm viện.

ADQuảng cáo

Lợi dụng trời tối, vắng người qua lại, 2 đối tượng đã áp sát và chặn xe của chị Sáu lại. Dũng lao tới đánh và dùng dao uy hiếp. Thấy vậy, chị Sáu liền rút chìa khóa xe máy bỏ chạy. Dũng dùng vam phá khóa mở xe rồi cả hai chạy về thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tháo biển số xe đưa đi cất giấu.

Quá trình điều tra, đến ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hải trong lúc Hải đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo lời khai của Hải, ngoài việc cùng với đồng bọn thực hiện vụ cướp xe máy nói trên, Hải còn thực hiện trộm cắp trót lọt 1 chiếc xe máy, 1 chiếc laptop và một số con chó, mèo…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Krông Nô trả chiếc xe máy cho người bị hại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO