Công an thị xã Gia Nghĩa khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trộm cắp tài sản; giao cấu với trẻ em

Thái Bình - Đức Mẫn| 09/02/2017 08:55

Ngày 9/2, Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Thụy (SN 1990), trú tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế về hành vi trộm cắp tài sản.

ADQuảng cáo

Ngày 4/2, Thụy đi bộ dọc theo đường 23/3 để tìm sơ hở trộm cắp tài sản. Phát hiện nhà anh Lê Văn Phúc ở tổ 10, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa đang ngủ say nên Thụy đã dùng cây sào tự chế để trộm cắp 2 chiếc điện thoại di đông hiệu Vivo và Iphone 6 Plus đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Trước đó, Công an thị xã Gia Nghĩa cũng đã bắt tạm giam Hồ Quyết Thắng (SN 1992), trú tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 25/12/2016, Thắng đến mỏ đá của anh Nguyễn Trí Lực ở xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa để xin việc làm. Thấy máy múc của anh Lực để trước chòi, không  có người trông coi, Thắng liền sử dụng dụng cụ tháo trộm bình ắc quy của máy múc. Trong lúc Thắng đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị người dân phát hiện báo cho cơ quan Công an bắt giữ.

ADQuảng cáo

* Ngày 9/2, Công an thị xã Gia Nghĩa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Hoàn (SN 1994), trú tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng sự quen biết, Hoàn thường xuyên qua lại phòng trọ gia đình cháu Trần Gia H (SN 2004) thuê ở tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) dụ dỗ, cho cháu H mượn điện thoại di động chơi game để thực hiện hành vi giao cấu với cháu H, mỗi khi bố mẹ cháu không có nhà.

Từ tháng 8/2016 đến tháng 1/2017 Hoàng đã thực hiện 4 lần giao cấu với cháu H tại phòng trọ. Sau khi phát hiện, gia đình cháu H đã làm đơn trình báo đến cơ quan điều tra.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an thị xã Gia Nghĩa khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trộm cắp tài sản; giao cấu với trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO