Công an xã Đắk Hòa bám sát, giải quyết vấn đề từ cơ sở

Đặng Hiền| 31/10/2016 16:51

Đắk Hòa (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) là một trong những xã còn khó khăn, dân cư phân bố không đồng đều, có nhiều người dân ở các xã khác tới tăng gia sản xuất, nên tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các vụ tranh chấp đất đai, khiếu kiện, phá rừng…

ADQuảng cáo

Xe vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn bị Công an xã Đắk Hòa bắt giữ

Trước tình hình trên, Công an xã Đắk Hòa đã kịp thời, chủ động nắm tình hình, tham mưu cho chính quyền xã kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm an ninh trật tự (ANTT).

Ngay từ đầu năm 2016, Công an xã Đắk Hòa đã tiến hành kiện toàn và cơ cấu lại các tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, tổ tự quản trên địa bàn. Theo đó, xã đã thành lập 7 tổ an ninh nhân dân, với 35 thành viên; 7 tổ hòa giải và 7 tổ tự quản (mỗi tổ có 28 thành viên). Các thành viên đều là những người có uy tín, nhiệt tình trong công tác cộng đồng ở các thôn.

ADQuảng cáo

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã còn lên kế hoạch thường xuyên theo dõi, giáo dục và răn đe các đối tượng cộm cán trên địa bàn. Vận động, tổ chức cho các hộ dân trên địa bàn kí cam kết bảo đảm ANTT, không kinh doanh, buôn bán quá 22 giờ đêm; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời mọi vấn đề phát sinh, góp phần làm ổn định ANTT trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tổ chức 39 lượt kiểm tra lưu trú, phát hiện 10 hộ vi phạm quy định về tạm trú tạm vắng, tiến hành nhắc nhở, xử phạt hành chính với tổng số tiền 2 triệu đồng. Tổ chức 88 lượt tuần tra vũ trang, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh internet hoạt động đúng giờ giấc quy định, xử lý 12 trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông, phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng kíp tự chế, 4 khẩu súng cồn... Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã kết hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn phát hiện được 32 vụ phá rừng, 9 vụ vận chuyển lâm sản trái phép.

Theo ông Phạm Ngọc Công Trưởng, Trưởng Công an xã Đắk Hòa, nhờ giải quyết tốt các vấn đề ngay từ cơ sở, nên tình hình ANTT trên địa bàn luôn được bảo đảm, không còn phát sinh những vụ việc lớn. Còn theo đánh giá của ông Trần Công Nhất, Chủ tịch UBND xã Đắk Hòa thì những nỗ lực của lực lượng công an xã đã đóng góp rất lớn vào việc giữ gìn, bảo đảm ANTT trên địa bàn, góp phần củng cổ mối đoàn kết, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an xã Đắk Hòa bám sát, giải quyết vấn đề từ cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO