Cư Jút giám sát chặt chẽ không để dịch tả lợn châu Phi phát sinh trở lại

Bảo Trọng| 25/05/2020 10:58

Theo UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông), nhiều tháng qua, kể từ khi con lợn cuối cùng mắc bệnh bị tiêu hủy trên địa bàn huyện không phát hiện thêm ổ dịch mới nên địa phương vừa có quyết định công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

ADQuảng cáo

Tuy nhiên, nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh, UBND huyện Cư Jút chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - PTNT phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định, đặc biệt tại khu vực ổ dịch cũ, các hố chôn xác lợn.

ADQuảng cáo

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn người chăn nuôi tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, khu vực có nguy cơ cao tránh dịch bệnh tái phát; thực hiện tốt đợt tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường quản lý việc tái đàn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi nhằm nhanh chóng khôi phục chăn nuôi trên địa bàn.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cư Jút giám sát chặt chẽ không để dịch tả lợn châu Phi phát sinh trở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO