Đắk Buk So, đào đất xây kè móng nhà, sập đất làm một người nguy kịch

Bảo Ngọc| 19/07/2017 14:44

Sáng ngày 19/7, tại thôn 2, xã Đắk Búk So (Tuy Đức), trong lúc đang đào móng để xây kè cho ngôi nhà thì nền đất bị sập, anh Nguyễn Duy Nam (SN 1977) đã bị đất chôn vùi.

ADQuảng cáo

Ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã đào đất để cấp cứu nạn nhân. Nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức cũng cử đội ngũ y, bác sỹ vào thực hiện sơ cứu và đưa ra cấp cứu tại bệnh viện.

ADQuảng cáo

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được sơ cứu tại chỗ (ảnh do người dân cung cấp)

Theo bác sỹ Đỗ Ngọc Ảnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức thì khi được đưa lên khỏi lớp đất thì nạn nhân đã ngừng thở, nhịp tim ngừng đập và không có mạch. Ngay sau khi đưa vào bệnh viện, y bác sỹ đã tích cực thực hiện các biện pháp cấp cứu và nhịp tim nạn nhân đã đập trở lại, “bắt” được mạch. Ngay trong buổi trưa cùng ngày, đơn vị đã chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục theo dõi, cấp cứu và điều trị.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Buk So, đào đất xây kè móng nhà, sập đất làm một người nguy kịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO