Đắk Mil xuất hiện một số nhóm trộm cắp tuổi vị thành niên

Phạm Khánh| 02/08/2017 09:35

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã xuất hiện một số đối tượng ở lứa tuổi vị thành niên, bỏ nhà đi lang thang, tụ tập thành từng nhóm, thuê phòng trọ ở và thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

ADQuảng cáo

Mới đây, Công an huyện Đắk Mil đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm gồm: Lê Kim Anh, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Đình Đức đều trú tại xã Đắk Sắk (Đắk Mil). Các đối tượng này từ 14-15 tuổi, nghiện trò chơi điện tử và sống lang thang. Chúng thường "ăn cắp vặt" như trộm gà, vịt, chó, hàng hóa tại tiệm tạp hóa...

Một nhóm vị thành niên khác nghiện ma túy, thường vào vườn, rẫy của người dân để hái trộm bơ hoặc lấy trộm máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp. Nhóm này có Hà Văn Sơn, Nguyễn Long Nhật, đều sinh năm 2000; Lê Đỗ Mười sinh năm 1999, cùng trú tại xã Đức Minh (Đắk Mil). Nhóm này từng nhiều lần trộm cắp tài sản của người dân và bị cơ quan chức năng xử lý.

Ngoài 2 nhóm kể trên, Công an huyện Đắk Mil còn phát hiện, bắt quả tang nhóm Nguyễn Văn Thuyên sinh năm 2000; Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Duy Tài cùng sinh năm 2002 và Nguyễn Cảnh Sơn sinh 2001, đều trú tại địa bàn xã Đức Minh, có hành vi trộm cắp tài sản.

ADQuảng cáo

Về thực trạng trẻ chưa thành niên bỏ nhà sống lang thang, Đại úy Bùi Xuân Hùng, Đội trưởng Đội điều tra, Công an huyện Đắk Mil cho biết: “Ngoài 3 nhóm mà lực lượng chức năng theo dõi, bắt quả tang, hiện trên địa bàn thị trấn hình thành nhiều nhóm trẻ chưa thành niên vi phạm pháp luật, 16 đối tượng có nguy cơ về vi phạm pháp luật. Điều đáng lo ngại là bố, mẹ và gia đình các đối tượng này còn thiếu quan tâm, quản lý, thậm chí bất lực trong giáo dục. Như nhóm đối tượng nghiện ma túy, bỏ nhà sống lang thang kể trên, đến khi phạm pháp thì cả bố, mẹ đều không hay biết. Khi lực lượng chức năng mời bố, mẹ lên làm việc, họ còn nhờ giáo dục giùm”.

Việc xử lý những đối tượng này để đưa vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn gặp khó khăn. Theo quy định, trong 6 tháng đối tượng vi phạm 2 lần bị xử phạt hành chính về tội trộm cắp, gây rối trật tự công cộng… nếu tiếp tục vi phạm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì mới áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Hầu hết, các trường hợp này rất cảnh giác, tìm mọi cách đối phó với lực lượng chức năng khi thực hiện các vụ phạm pháp, nên khó phát hiện và xử lý. Trường hợp nghiện ma túy càng khó khăn trong giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Đối tượng nghiện ma túy thường sống lang thang, vi phạm pháp luật ở nhiều địa phương khác. Do đó để quản lý, theo dõi, lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng này gặp nhiều trở ngại.

Trung tá Nguyễn Xuân Dũng, Trưởng Công an huyện Đắk Mil cho biết: “Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cho đối tượng nghiện ma túy ở độ tuổi này phải có giấy xác định của cơ quan y tế. Thời gian xác định ít nhất 3 ngày, trong khi đó pháp luật không có quy định về việc tạm giữ người ở trường hợp nghiện ma túy. Ngoài áp dụng biện pháp này, còn có hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Tuy nhiên, việc tổ chức cho đối tượng cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hiệu quả rất hạn chế, nguy cơ tái nghiện cao”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Mil xuất hiện một số nhóm trộm cắp tuổi vị thành niên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO