Điều tra, xác minh vụ việc gần 400 cây thông rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 bị đầu độc

Đức Hùng| 16/09/2019 21:28

Ngày 16/9, ông Nguyễn Nhật Trình, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành làm rõ vụ đầu độc gần 400 cây thông vừa xảy ra trên địa bàn.

ADQuảng cáo

Toàn bộ cây thông này thuộc rừng phòng hộ cảnh quan dọc quốc lộ 14 đoạn qua xã Trường Xuân, bị đầu độc bằng hóa chất dẫn đến chết.

Thông bị khoan lỗ, đổ hóa chất

ADQuảng cáo

Khu vực rừng thông bị đầu độc rộng trên 10.067m2, nằm tại khoảnh 8, tiểu khu 1699, thuộc thôn Păng Sim, xã Trường Xuân. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện kẻ xấu đã khoan từ nhiều lỗ sâu dưới gốc thông và đổ hóa chất vào để cây chết từ từ.

Phần lớn cây thông đều có cây thông có đường kính từ 10 - 50cm. Khu vực rừng thông bị đầu độc cơ quan chức năng giao cho hộ ông Lê Xuân Thủy, trú tại xã Trường Xuân, quản lý, bảo vệ.

Rừng phòng hộ cảnh quan dọc quốc lộ 14, đoạn qua xã Trường Xuân có hơn 162ha, được giao cho 25 hộ gia đình quản lý, bảo vệ.  Thời gian qua,  tình trạng đầu độc thông ở đây vẫn diễn ra thường xuyên. Riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Trường Xuân đã xảy ra 3 vụ đầu độc rừng thông, làm 690 cây thông bị chết.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều tra, xác minh vụ việc gần 400 cây thông rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 bị đầu độc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO