Đức An thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Phan Tuấn| 21/06/2017 08:49

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) ở thị trấn Đức An (Đắk Song) được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng, đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Nhờ đó, phong trào đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, huy động sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn dân để chung tay bảo đảm an ninh trật tự.

ADQuảng cáo

Công an thị trấn Đức An đến từng hộ gia đình để nắm bắt tình hình cơ sở và tuyên truyền pháp luật

Phong trào TDBVANTQ được thị trấn Đức An gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Gia đình văn hóa". Địa phương có phương châm: Thị trấn nắm tổ dân phố, tổ dân phố nắm từng hộ dân, cha mẹ nắm con cái. Từ phương châm đó, nhiều mô hình bảo đảm an ninh trật tự được gây dựng, phát huy.

Đơn cử như mô hình tiếng kẻng an ninh ở tổ dân phố 8 (TDP 8) ra đời cách đây 4 năm. Được sự gợi ý của Công an thị trấn, người dân trên địa bàn thống nhất lắp đặt 3 chiếc kẻng an ninh ở những vị trí trọng điểm, đông dân cư. Hàng ngày, vào 22 giờ, tiếng kẻng vang lên nhắc nhở mọi người, mọi nhà dành thời gian nghỉ ngơi và kiểm tra an toàn trong nhà, ngoài ngõ trước khi đi ngủ. Những lúc có hỏa hoạn, thiên tai hoặc đối tượng trộm cắp đột nhập… tiếng kẻng an ninh sẽ được gõ liên hồi để báo động, huy động sự giúp sức của mọi người. TDP 8 còn thành lập 3 tổ an ninh trật tự cơ động với hàng chục thành viên gồm công an viên, dân phòng… Khi địa bàn có những sự việc gây mất an ninh trật tự, trộm cắp… người dân sẽ đánh kẻng báo động, đồng thời huy động lực lượng tuần tra cùng tham gia vây bắt tội phạm.

ADQuảng cáo

Trên địa bàn TDP 5 tập trung khá nhiều trường học. Những năm trước đây, một số học sinh ở các trường học thường vi phạm an ninh trật tự. Vì vậy, Công an thị trấn Đức An đã thành lập một tổ bảo đảm an ninh trật tự cơ động, thường xuyên tuần tra vào thời điểm tan trường để ngăn chặn tình trạng học sinh và những đối tượng bên ngoài đánh nhau. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh được nâng cao. Thời gian gần đây, hầu như không có trường hợp học sinh vi phạm trật tự công cộng.

Qua các phong trào, tình hình an ninh trật tự ở thị trấn Đức An ngày càng tốt hơn. Nhiều phụ huynh, thanh thiếu niên “cộm cán” đã tự nguyện giao nộp dao, mã tấu... là những dụng cụ có thể gây mất an ninh trật tự ở địa phương. 

Khi được hỏi về cuộc sống ở nơi mình cư trú, ông Nguyễn Thanh Sơn, một người dân ở Tổ dân phố 3 vui mừng chia sẻ: “Ở đây, người dân địa phương luôn sát cánh cùng chính quyền địa phương, Công an thị trấn nhằm bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự. Nhờ vậy mà nhiều năm qua, quán cà phê của gia đình tôi hoạt động thuận lợi, không có đối tượng nào gây rối an ninh trật tự hoặc trộm cắp”.

Trung tá Nguyễn Thanh Chúc, Trưởng Công an thị trấn Đức An phấn khởi khẳng định: “Nhờ thực hiện tốt chương trình toàn dân bảo vệ ANTQ, ý thức tự giác, trách nhiệm về phòng, chống tội phạm của người dân được nâng lên. Bà con tích cực tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian qua ở địa phương không có bất cứ người dân nào vi phạm pháp luật. Đặc biệt, từ nguồn tin báo an ninh trật tự của nhân dân, Công an thị trấn Đức An đã nhanh chóng vào cuộc, xử lý triệt để nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự cơ sở, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức An thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO