Gia Nghĩa, cần xem xét, có biện pháp xử lý cơ sở đốt than gây ô nhiễm môi trường

Hoàng Thanh| 18/02/2020 09:11

Từ giữa tháng 1/2020 đến nay, tại thôn Nam Rạ, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) có một cơ sở đốt than thủ công hoạt động thường xuyên, khói và mùi hôi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

ADQuảng cáo

Cơ sở đốt than trên là của anh Ngô Văn Tiến, trú tại thôn Nam Rạ, gồm 2 lò thủ công đắp bằng đất. Than được đốt từ cây cà phê và muồng thu mua về.

Củi được chất đống để đốt than

ADQuảng cáo

Các hộ dân sống xung quanh cho biết, mỗi khi lò đốt, do không có ống khói nên khói đen tỏa ra mù mịt, mùi khét của than nồng nặc rất khó chịu. Để bảo vệ sức khỏe cho các cháu nhỏ, hằng ngày các hộ dân phải đóng hết cửa nhà nhưng xem ra không có tác dụng bao nhiêu.

Các hộ dân đang rất mong chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp xử lý lò than hoạt động gây ô nhiễm môi trường này.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Nghĩa, cần xem xét, có biện pháp xử lý cơ sở đốt than gây ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO