Khởi tố đối tượng trồng, tàng trữ cần sa trái phép ở Tuy Đức

Bá Hiển| 17/05/2021 11:38

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (SN 1961) trú ở thôn Tân Bình, xã Đắk Ngo để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ chất ma tuý và trồng cây cần sa trái phép.

ADQuảng cáo

Cây cần sa và hạt cần sa khô thu giữ tại vườn Lê Văn Hoàng

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngày 5/5, Công an xã Đắk Ngo phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Tuy Đức) phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Hoàng đang trồng, tàng trữ cần sa trái phép tại khu vực vườn rẫy của gia đình thuộc tiểu khu 1548, xã Đắk Ngo.

ADQuảng cáo

Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản và tiến hành nhổ bỏ hàng chục cây cần sa có chiều cao từ 1,2m đến 1,6m được trồng rải rác xen kẽ trong vườn hồ tiêu và một số cây cần sa tươi vừa mới thu hoạch.

Qua đấu tranh, Hoàng khai nhận, mục đích trồng cây cần sa để cho gà ăn và phơi khô quấn thành điếu thuốc để hút. Trong quá trình làm việc, Hoàng tự giác giao nộp thêm hơn 1 kg cần sa khô và 1 đĩa đựng hạt cây cần sa.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng trồng, tàng trữ cần sa trái phép ở Tuy Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO