Krông Nô, lực lượng công an chính quy phát huy vai trò ở cơ sở

Hoàng Thanh| 08/04/2021 08:43

Tính đến nay vừa tròn 1 năm, Công an tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Trong đó, huyện Krông Nô (Đắk Nông) được đánh giá là điển hình trong việc phát huy hiệu quả lực lượng công an chính quy khi về cơ sở.

ADQuảng cáo

Làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt

Thực hiện ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đến cuối tháng 3/2020, Công an huyện Krông Nô đã bố trí, điều động 66 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 11/11 xã.

Công an huyện Krông Nô bắt giữ một đối tượng nghiện ma túy, nhiều lần trộm cắp tài sản của người dân

Sau khi kiện toàn về mặt nhân sự, cấp ủy các xã đã thành lập 11/11 chi bộ ban công an. Tất cả 11 trưởng công an xã đều tham gia gia ban chấp hành đảng bộ xã. Qua 1 năm đi vào hoạt động, lực lượng công an xã chính quy đã tích cực triển khai thực hiện rất nhiều nội dung công tác, qua đó đã đạt một số kết quả nổi bật.

Đáng chú ý, công an xã đã tham mưu đảng ủy, UBND các xã, thị trấn ban hành 364 văn bản để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng chống dịch bệnh Covid -19 và bạch hầu tại địa bàn.

Trong công tác nghiệp vụ, cùng với việc chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức bảo đảm ANTT, lực lượng công an còn tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu rõ các thủ đoạn của các loại tội phạm để phòng tránh, sẵn sàng báo tin, tố giác. Trong vòng 1 năm qua, công an các xã đã tổ chức vận động, truyên truyền pháp luật 32 đợt, với khoảng 3.400 lượt người tham dự.

Lực lượng công an các xã đã phối hợp Công an huyện Krông Nô tổ chức hơn 900 lượt tuần tra, kiểm soát, tấn công trấn áp tội phạm và giải tán hơn 110 lượt nhóm thanh niên gây rối mất ANTT…

ADQuảng cáo

Công an các xã đã đấu tranh, phát hiện, bắt 50 vụ, 110 đối tượng phạm pháp hình sự; xử lý hành chính 24 vụ, 29 đối tượng trộm cắp tài sản; bắt 11 vụ, 57 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ 18,8 triệu đồng; phát hiện, bắt 9 vụ, 11 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt 3 vụ, 7 đối tượng có hành vi sử dụng xung điện để khai thác thủy sản trái phép; bắt 2 vụ, 4 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép; vận động, thu hồi 158 khẩu súng tự chế; kiểm tra lưu trú, phát hiện 72 trường hợp vi phạm, phạt 17,5 triệu đồng.

Công an xã Tân Thành (Krông Nô) vận động người dân giao nộp súng tự chế

Bám sát cơ sở, gắn bó với dân

Ngoài công tác bảo đảm ANTT, hơn 1 năm qua, lực lượng công an các xã đã nỗ lực, quyết tâm, tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án xây dựng Cơ dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án cấp, quản lý căn cước công dân.

Mặc dù quá trình triển khai 2 đề án gặp phải trở ngại vì dịch bệnh Covid -19, nhưng công an các xã đã chủ động phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Krông Nô bám sát cơ sở hoàn thành việc thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 86.996 phiếu DC01. Ngoài ra, công an các xã đã rà soát, lập danh sách 58.002 nhân khẩu thường trú trên địa bàn huyện từ đủ 14 tuổi trở lên để tiến hành thu thập dữ liệu cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Hiện tại, công an các xã đang phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Krông Nô  tập trung thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân với tinh thần “làm hết việc, không hết giờ”, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu mà Công an tỉnh giao.

Theo Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Nô, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, thiếu tốn, song lực lượng công an xã tại địa bàn đã nỗ lực khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các mặt công tác được giao. Đến nay có thể khẳng định, chủ trương đưa công an chính quy về xã là đúng đắn, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.

Đặc biệt, với đặc thù riêng, lực lượng công an xã luôn gần dân, gắn bó với dân, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân và những vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở. Vì vậy, công an xã ngày càng được người dân tin tưởng, quý mến và đánh giá cao.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Krông Nô, lực lượng công an chính quy phát huy vai trò ở cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO