Lập nhiều thành tích trong tháng cao điểm phòng chống ma túy

Phan Tuấn| 10/07/2017 10:50

Tháng cao điểm phòng chống ma túy năm nay được Công an tỉnh Đắk Nông triển khai từ ngày 1/6 – 30/7/2017. Tính đến nay, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy trên toàn tỉnh đã lập được nhiều chiến công lớn, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

ADQuảng cáo

Trong tháng cao điểm phòng chống ma túy, lực lượng công an toàn tỉnh đã tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, không tiếp tay che giấu cho các hoạt động tội phạm ma túy.

Đặc biệt, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an còn tổ chức nhiều đợt tuần tra, mật phục, kiểm soát địa bàn. Thông qua các nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát trên toàn tỉnh đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ buôn bán, sử dụng ma túy trái phép.

Đơn cử, khoảng 10 giờ ngày 9/6, Công an huyện Tuy Đức nhận được tin báo của nhân dân về việc có một đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán chất ma túy tại bản Đoàn Kết. Ngay lập tức, Công an huyện Tuy Đức đã sàng lọc và cử trinh sát đến địa bàn xác minh, tiếp cận đối tượng. Khi đối tượng Mùa A Páo (SN 1972), thường trú tại bản Đoàn Kết, xã Đắk Ngo (Tuy Đức) đang chuẩn bị bán ma túy cho 2 đối tượng cùng trú trên địa bàn thì trinh sát ập vào bắt giữ. Khám xét trên người của Páo, lực lượng công an thu được một gói ma túy dạng bột.

ADQuảng cáo

Hay khoảng 17 giờ ngày 4/7, qua công tác trinh sát địa bàn, Công an thị xã Gia Nghĩa xác định có một số đối tượng đang thuê mướn khách sạn để tiến hành tiêm chích ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Sau đó, lực lượng trinh sát đã tiến hành bắt quả tang 7 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 303, nhà khách T79, thuộc địa phận phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa).

Các đối tượng gồm Nguyễn Công Minh (SN 1993), trú tại tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Văn Kỳ (SN 1991), Lê Văn Ngọc (SN 1992), đều trú tại huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông); Hồ Đức Thành (SN 1992) và Nguyễn Hữu Tấn Duy (SN 1993), đều trú tại tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Thị Yến (SN 1994), trú tại tỉnh Gia Lai; Phùng Thị Giang (SN1993), trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 1 túi nilon chất ma túy đá với trọng lượng 2 gram. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận mua ma túy của một đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) ở thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng và bán lẻ kiếm lời.

Theo Thượng tá Phạm Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát ma túy, Công an tỉnh Đắk Nông, từ khi thực hiện tháng cao điểm về phòng chống ma túy, lực lượng cảnh sát trên toàn tỉnh luôn tập trung, nỗ lực hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Tính đến thời điểm này, công an trên toàn tỉnh đã bắt được 18 vụ, 40 đối tượng mua bán, sử dụng chất ma túy. Qua đó, thu giữ 10,435 gam heroin; 28,697 gam và 13 gói methaphetamin (ma túy đá); 6 bộ sử dụng ma túy… Hiện nay, Công an đã khởi tố 12 vụ, 13 bị can; tạm giữ hình sự 4 vụ, 5 bị can; xử lý hành chính 2 vụ, 22 đối tượng. Tháng cao điểm năm nay, lực lượng trên toàn tỉnh đã bắt được số vụ việc liên quan đến ma túy nhiều hơn năm trước.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lập nhiều thành tích trong tháng cao điểm phòng chống ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO