Nam Đà, quần chúng tích cực tham gia truy bắt tội phạm

Minh Quỳnh| 25/08/2016 09:55

Nhờ làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Nam Đà (Krông Nô) đã xuất hiện nhiều quần chúng tiêu biểu trong đấu tranh, tố giác tội phạm.

ADQuảng cáo

Những hành động dũng cảm, không quản ngại nguy hiểm tham gia truy bắt tội phạm của người dân đã góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Nam Đà tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm

Mới đây, tối ngày 20/5, sau khi phát hiện các đối tượng nghi vấn, anh Đinh Văn Trương và người dân thôn Nam Thắng đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã Nam Đà bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp chó, thu giữ 1 bã chó, 1 bịch ớt cay và 1 con chó đã chết.

ADQuảng cáo

Trước đó, vào ngày 4/4, từ thông tin của lực lượng Công an cung cấp, trong quá trình làm rẫy tại thôn Nam Xuân, anh Trần Kim Phước đã cảnh giác phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn, bàn giao lực lượng Công an điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Anh Lê Vĩnh Tứ, Trưởng Công an xã Nam Đà cho biết: Để huy động sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), thời gian qua Công an xã Nam Đà đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), phát hiện, tố giác tội phạm. Tổ chức họp dân tuyên truyền, giải thích và vận động nhân dân mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị liên quan đến ANTT, đặc biệt có không ít người dân đã không quản ngại nguy hiểm, tích cực phối hợp với lực lượng Công an các cấp vây bắt đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm ANTT.  

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia cũng như chủ động triển khai xây dựng và củng cố hoạt động có hiệu quả của 16 tổ an ninh nhân dân ở 16 thôn viên nên tình hình ANTT trên địa bàn luôn được bảo đảm, số vụ phạm pháp hình sự đã được kiềm chế và đẩy lùi. 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn xảy ra 13 vụ việc, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Thượng tá Nguyễn Bá Long, Phó trưởng Công an huyện Krông Nô, để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, địa phương đã và đang chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn đẩy mạnh hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy và nhân rộng các điển hình, tấm gương tiêu biểu trong việc đấu tranh truy bắt và tố giác tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Kịp thời phát hiện, khen thưởng những quần chúng nhân dân tích cực nhằm cổ vũ, động viên mọi người tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Đà, quần chúng tích cực tham gia truy bắt tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO