Nạn trộm cắp đinh lăng ở Chư Jút

Phan Tuấn| 26/12/2017 09:18

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Chư Jút (Đắk Nông) đã xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp cây đinh lăng, gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân.

ADQuảng cáo

Năm 2016, gia đình ông Phạm Hùng Tráng, ở thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô (Chư Jút) bị kẻ gian lấy cắp hơn 600 gốc đinh lăng 3 năm tuổi. Theo ông Tráng, kẻ gian lợi dụng lúc gia đình ông đi vắng để hành động. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình ông đã trình báo công an địa phương. Thế nhưng, trong khi chưa tìm được thủ phạm của vụ trộm cắp ấy thì cách đây gần 1 tháng, ông Tráng tiếp tục bị kẻ gian chặt hạ thêm 500 cây đinh lăng nữa.

Ông Tráng cho biết: “Thời điểm này giá bán 1 kg thân cây đinh lăng dao động từ 40 - 60 ngàn đồng, thậm chí có khi lên đến 100 ngàn đồng. Mỗi lần vườn cây đinh lăng bị chặt trộm, gia đình bị thiệt hại cả chục triệu đồng”.

Cũng cách đây hơn 1 tháng, vườn đinh lăng của gia đình bà Hà Thị Nhơn, ở thôn 2, xã Ea Pô cũng bị chặt trộm. Theo Công an xã Ea Pô, vườn đinh lăng được gia đình bà Nhơn trồng ngay sau nhà. Lợi dụng thời điểm trời mưa lớn, các đối tượng xấu đã vào vườn chặt hạ khoảng 150 gốc 4 năm tuổi, gây thiệt hại lớn cho gia đình.

Công an xã Ea Pô xác minh hiện trường vườn cây đinh lăng của chị Hà Thị Nhơn bị kẻ gian cắt gốc

ADQuảng cáo

Còn hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngân, ở thôn Thanh Sơn, xã  Ea Pô, hầu như năm nào cũng bị mất trộm đinh lăng. Năm ngoái vườn đinh lăng của gia đình bà còn bị nhổ cả gốc. Năm nay, vườn cây được chăm tốt hơn và kẻ xấu lại vào bẻ trộm.

Qua tìm hiểu, nhiều người dân ở Ea Pô vô cùng bức xúc về tình trạng mất trộm đinh lăng, nhưng chưa tìm ra giải pháp ngăn chặn. Theo ông Hà Hữu Lành, Trưởng Công an xã Ea Pô, mấy năm trở lại đây, nhu cầu đinh lăng giống và sản phẩm từ cây đinh lăng liên tục tăng, nên người dân đổ xô trồng. Một số đối tượng xấu thấy vậy nên nảy sinh lòng tham, đi cắt trộm cây đinh lăng của các hộ dân để bán giống. Nhiều gốc đinh lăng đang độ sinh trưởng tốt bị cắt tới tận gốc và phải mất từ 2-3 năm sau mới có thể phục hồi được. "Trước thực trạng trên, công an xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn nạn trộm cắp, bảo vệ tài sản cho nhân dân", ông Lành cho biết.

Còn ở xã Nam Dong (Chư Jút), việc trộm cây đinh lăng cũng diễn khá nhiều trong thời gian qua. Theo ông Vương Đức Luận, Phó Trưởng Công an xã Nam Dong, trong vòng một tuần, 3 hộ gia đình liền kề nhau ở thôn 4, xã Nam Dong, đã bị kẻ gian cắt trụi 600 gốc đinh lăng tầm 3-5 năm tuổi.

Theo Công an huyện Chư Jút, thời gian qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra một số vụ việc người dân bị chặt trộm thân cây đinh lăng. Tình trạng này chủ yếu xảy ra ở một số địa bàn như: Ea Pô, Đắk Wil, Nam Dong. Về vấn đề này, Thiếu tá Nguyễn Quang Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chư Jút, cho biết: “Hiện nay, phần lớn người dân trồng cây đinh lăng ở nương rẫy, nên việc phát hiện bị mất cắp thường rất chậm, nên ảnh hưởng rất lớn đến việc điều tra, xử lý. Tới thời điểm hiện tại, đã có 3 đối tượng trộm cắp cây đinh lăng bị bắt. Trong đó, Công an huyện Chư Jút đã khởi tố, bắt giam 1 đối tượng, xử phạt hành chính 1 đối tượng; 1 đối tượng còn lại Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang thụ lý hồ sơ. Sau khi bắt, xử lý những đối tượng này, tình trạng mất trộm đinh lăng ở địa bàn huyện Chư Jút đã có chiều hướng giảm đáng kể”.  

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nạn trộm cắp đinh lăng ở Chư Jút
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO