"Nở rộ" cá độ bóng đá trên mạng mùa World Cup

Linh Thư| 10/07/2018 09:57

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh-World Cup 2018 đang diễn ra ở nước Nga và tại Việt Nam nói chung, Đắk Nông nói riêng cũng sôi động, hấp dẫn không kém.

ADQuảng cáo

Đây cũng là “mùa” cá cược bóng đá tràn lan trên các trang mạng và bên ngoài xã hội. Không chỉ cá độ vui chơi kiểu ăn sáng, uống cà phê mà hình thức cá độ còn biến tướng, chuyên nghiệp nặng tính sát phạt, dẫn đến trắng tay, tan nhà nát cửa, thậm chí còn gây ra những án mạng không đáng có.

Suốt mấy ngày qua, gia đình chị N.T.H ở phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) mâu thuẫn gay gắt do chồng chị tham gia cá độ bóng đá mất hơn 50 triệu đồng. Từ cá độ cho vui, rồi thắng vài độ nên ham mà chồng chị H ngày càng sa vào trò đen đỏ trên mạng để rồi mất trắng số tiền tiết kiệm của cả gia đình dành dụm bao lâu nay. Trường hợp chồng chị H không phải là cá biệt, nhiều người thậm chí còn phải bán xe, cầm cố nhà cửa vì thua cá độ theo trái bóng lăn.

ADQuảng cáo

Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển nên chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, máy tính và mở tài khoản là có thể ngồi nhà hay ở bất cứ nơi đâu là có thể tham gia cá cược bóng đá. Theo đó, cứ vào Google sẽ dễ dàng tìm thấy trang mạng chuyên cá cược các trận đấu bóng đá. Trên các trang mạng như: bongdaso.com, bongdatv.net, keonhacai.com, w88pro.com…, nhà cái dùng đủ “chiêu trò” như khuyến mãi thưởng 3% mỗi vé cược thua hàng ngày và trả 30% thua cược cả tuần, trả mỗi ngày 1% cá cược… để thu hút nhiều người đam mê cá cược tham gia. Cùng với đó, các trang cũng đưa ra tỷ lệ cược, hướng dẫn cách gửi tiền, rút tiền, đăng ký tài khoản... cho người tham gia cá cược.

Cá độ bóng đá là tệ nạn cờ bạc mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm, tùy tính chất, mức độ mà có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, Bộ luật Hình sự năm 2015 nêu rõ: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật đánh bạc trị giá trên 50 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm...

Quy định pháp luật rõ ràng là như thế, nhưng nhiều người vì ham tiền, đam mê đỏ đen vẫn cố tình vi phạm. World Cup là ngày hội bóng đá của cả thế giới, nhưng đừng vì cá độ, tham gia đỏ đen mà phải dẫn đến sự chia ly, tan cửa nát nhà.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Nở rộ" cá độ bóng đá trên mạng mùa World Cup
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO