Phát hiện bom đạn thời chiến tranh tại rẫy người dân

Mai Lương - Nguyễn Thông| 21/03/2017 08:27

Vào ngày 20/3, được tin báo của quần chúng nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đến kiểm tra xác minh quả đạn phát hiện tại hộ gia đình ông Huỳnh Văn Bình, ở thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng.

ADQuảng cáo

Quả đạn được xác định từ thời kháng chiến chống Mỹ, có chiều dài 155 mm. Trước đó, ngày 12/3, trong quá trình thuê máy múc nhổ bỏ gốc cây cao su và xới đất chuẩn bị xuống giống cà phê và hồ tiêu thì gia đình bà Phạm Thị Vịn, ở thôn 3, xã Hưng Bình phát hiện 1 quả bom cách mặt đất khoảng 40 – 50cm.

ADQuảng cáo

Sau khi phát hiện, gia đình bà Vịn đã báo với chính quyền địa phương để có phương án hỗ trợ kịp thời. Quả bom được xác định là loại bom MK82, chiều dài 1,5m, cân nặng 500 bảng (tương đương 200 kg).

Hiện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk R’lấp đang phối hợp với Công an huyện, Ban Công binh – thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành các thủ tục cần thiết để di chuyển và tiêu hủy bom đạn trên để bảo đảm an toàn cho người dân.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện bom đạn thời chiến tranh tại rẫy người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO