Quốc lộ 28 và hệ lụy từ... cát

Lê Phước| 13/05/2020 08:14

Rất nhiều cát từ các xe chở cát rơi vãi xuống mặt đường, lề đường quốc lộ 28 (QL28), gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

ADQuảng cáo

Đi dọc QL28 theo hướng từ thành phố Gia Nghĩa về huyện Krông Nô, không khó để thấy những vệt cát dài ở hai bên lề đường. Tình trạng cát rơi vãi dọc đường xuất hiện nhiều trên QL28 đoạn qua xã Quảng Sơn (Đắk Glong) và đặc biệt nhiều ở khu vực xã Quảng Phú và Đắk Nang (Krông Nô). Tại những khu vực này, nhiều ụ cát lớn xuất hiện hai bên đường, dày từ 20 - 30 cm.

Cát rơi vãi xuống lề đường, mặt đường QL28, đoạn qua huyện Krông Nô do hoạt động vận chuyển cát

Theo ông Phạm Văn Tình, ở thôn Phú Tân, xã Đắk Nang (Krông Nô), cát rơi vãi ở khu vực trước nhà ông là do hoạt động vận chuyển cát từ một bến bãi ở trong xã. Nhiều xe chở đầy cát và không che chắn bạt, nên cát thường xuyên rơi vãi xuống đường. Mỗi lần có gió, cát bụi bay mù mịt, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt gia đình.

Bà Nguyễn Thị Á, cùng thôn Phú Tân, phản ánh, xe chở cát chạy cả ngày đêm, nên cát rơi vãi nhiều. Mỗi lần có gió là bụi bặm bay vào sân vườn, nhà cửa của bà. Nhiều lúc gia đình không dám mở cửa vì bụi bặm quá nhiều.

Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông cho máy móc dọn dẹp cát rơi vãi ở quốc lộ 28

ADQuảng cáo

Cát trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông trên QL28. Ông Lưu Văn Tư, ở thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú (Krông Nô) cho biết, ông thường xuyên đưa đón con đi học bằng xe máy trên tuyến đường này. Nhưng mặt đường nhiều cát, nên rất dễ bị ngã. Ông đã ở đây lâu năm nên chứng kiến nhiều vụ xe máy ngã ra đường.

Trên địa bàn xã Đắk Nang và Quảng Phú có rất nhiều bãi tập kết cát của các đơn vị khai thác cát trên sông Krông Nô. Hàng ngày, có rất nhiều xe tải ra vào các bãi tập kết để chở cát đưa đi tiêu thụ. Nhiều xe chở đầy cát, nhưng không che chắn kĩ, khiến cát rơi vãi dọc tuyến QL28.

Việc dọn dẹp diễn ra thường xuyên nhưng không thể khắc phục triệt để vì lượng xe chở cát và lượng cát rơi vãi nhiều

Theo ông Võ Công Hạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông, toàn bộ 173 km của tuyến QL28 đi qua địa bàn tỉnh là do đơn vị quản lý và bảo dưỡng thường xuyên. Thời gian qua, tình trạng cát rơi vãi trên QL28, đặc biệt là khoảng 16 km đi qua địa phận xã Quảng Phú và Đắk Nang, thường xuyên diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Công ty đã thường xuyên tổ chức dọn dẹp, vệ sinh mặt đường. Tuy nhiên, lưu lượng xe hoạt động quá nhiều, cát rơi vãi liên tục nên chỉ ít ngày sau là “đâu lại vào đấy”.

“Sau khi chúng tôi báo cáo, Sở Giao thông - Vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra triển khai các biện pháp tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các xe chở vật liệu rơi vãi trên đường. Nhưng tới nay, việc này vẫn chưa được xử lý dứt điểm”, ông Hạnh cho hay.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc lộ 28 và hệ lụy từ... cát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO