Thêm một số địa phương bị thiệt hại do lốc xoáy

Phạm Khánh| 01/08/2019 19:02

Ngoài thị xã Gia Nghĩa, vào tối ngày 31/7 và sáng 1/8, tại một số địa phương trong tỉnh cũng đã xảy ra lốc xoáy, làm thiệt hại đáng kể về nhà cửa, tài sản, cây trồng của người dân.

ADQuảng cáo

Lốc xoáy làm tốc mái nhà của một người dân thôn 6, xã Đắk Wer

Cụ thể, theo ghi nhận ban đầu, tại xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) có 9 căn nhà bị tốc mái, gần 1.800 trụ tiêu bị gãy đổ và nhiều diện tích bơ, sầu riêng, điều bị đổ, rụng quả. Tại các xã Nghĩa Thắng, Nhân Đạo, Đắk Sin (Đắk R’lấp), nhiều diện tích tiêu, bơ, sầu riêng cũng bị thiệt hại khá nặng.

ADQuảng cáo

Nhiều diện tích tiêu bị đổ, hư hại

Tại xã Thuận An (Đắk Mil) có 5 công trình là chuồng trại chăn nuôi, công trình phụ của người dân bị tốc mái và 700 trụ tiêu bị đổ gãy. 

Hiện các địa phương đang huy động lực lượng giúp đỡ những gia đình bị sập nhà, tốc mái khắc phục, sửa chữa để sớm ổn định cuộc sống, có nơi sinh hoạt.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm một số địa phương bị thiệt hại do lốc xoáy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO