Trại giam Đắk P'lao: Vừa cải tạo phạm nhân vừa bảo vệ rừng

Ngọc Lê| 24/04/2018 10:14

Trại giam Đắk P’lao, thuộc Bộ Công an đóng chân trên địa bàn Đắk Glong (Đắk Nông), hiện đang quản lý hơn 1.000 ha đất, trong đó phần lớn là diện tích rừng tái sinh và rừng phòng hộ. Thời gian qua, đơn vị đã bảo vệ diện tích rừng được giao, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” trên địa bàn.

ADQuảng cáo

Các cán bộ chiến sĩ Trại giam Đắk P’lao tích cực PCCC rừng

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6/2/2018, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ cơ động tuần tra đường biên của đơn vị phát hiện tại khu vực đất rừng thuộc Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Khê cũ đã bùng phát đám cháy lớn. Tổ cơ động đã báo cáo ngay tình hình cho lãnh đạo đơn vị triển khai phương án chữa cháy rừng. Ngay lập tức, lãnh đạo trại giam Đắk P’lao đã điều động 80 cán bộ, 120 phạm nhân, 3 xe tải, 8 máy nổ, ống nước tưới... để chữa cháy.

Địa điểm cháy cách xa trung tâm, địa hình phức tạp, việc tiếp cận rất khó khăn nên đơn vị đã phối hợp với gần 100 người gồm các lực lượng chức năng khác như kiểm lâm, chính quyền xã, dân quân tự vệ… Sau 4 giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, cứu được khoảng 50 ha rừng tái sinh và 30 ha rừng phòng hộ.

ADQuảng cáo

Mới đây nhất, vào khoảng 7 giờ ngày 11/3/2018, Tổ cơ động tuần tra đường biên đơn vị phát hiện tại khu vực rừng tái sinh thuộc Công ty TNHH Hào Quang bùng phát đám cháy có phạm vi lớn. Nhận được tin báo cháy của tổ cơ động lãnh đạo đơn vị triển khai phương án, điều động 3 xe tải, 8 máy nổ, ống nước, dao, cuốc, xẻng và gần 120 cán bộ chiến sĩ, 160 phạm nhân… phối hợp với các lực lượng chức năng đến hiện trường đám cháy.

Tại hiện trường, lực lượng Trại giam Đắk P’lao đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. 4 tổ lắp máy, kéo ống xuống suối để bơm nước phun trực tiếp vào đám cháy. 5 tổ phát quang phân cách khu vực gần đám cháy để phòng ngừa đám cháy lan rộng. Sau 5 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt, cứu được khoảng 30 ha cà phê, trên 100 ha rừng phòng hộ đầu nguồn.

Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám thị Trại giam Đắk P’lao cho biết: “Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì hỏa hoạn, cháy rừng xảy ra luôn gây thiệt hại lớn, rất khó phục hồi. Vì vậy, từ cuối năm 2017 đến nay, Trại giam Đắk P’lao luôn chủ động trong phòng chống cháy rừng và đã dập được 3 đám cháy lớn. Đặc biệt, trại giam còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác phòng chống cháy rừng và phát triển rừng bền vững. 24/24 giờ đơn vị đều phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trực và đi tuần tra, kiểm soát địa bàn. Chỉ riêng tổ cơ động của đơn vị trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng đã kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương, Hạt kiểm lâm xử lý 15 vụ người dân chặt phá canh tác, lấn chiếm đất rừng. Qua đó, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc PCCC rừng và bảo vệ phát triển rừng ngày càng nâng cao".

Theo Đại tá Trường, từ những việc làm thiết thực nêu trên, thời gian qua, Trại giam Đắk P’lao đã được các cấp chính quyền địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiều lần khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống trong lành.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trại giam Đắk P'lao: Vừa cải tạo phạm nhân vừa bảo vệ rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO