Dịch bệnh Covid-19 đã tác động mạnh đến việc làm, thu nhập của người lao động. Hiện nay, các cấp, các ngành đang tích cực đưa ra các giải pháp giúp người lao động có việc làm, ổn định cuộc sống.
Cùng với toàn tỉnh, khởi động "Tháng Thanh niên năm 2022", tuổi trẻ TP. Gia Nghĩa đang triển khai thực hiện chuỗi các hoạt động bằng những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Chi đoàn Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã tổ chức thực hiện chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện”, với việc hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính tư pháp cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại cơ quan.
Dù có lượng lao động lớn, trẻ khỏe, nhưng hiện nay nhiều địa phương trong tỉnh đang trăn trở khi lao động chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp, mà chưa mặn mà với việc tham gia xuất khẩu lao động (XKLĐ). Vì vậy, cùng với các chính sách hỗ trợ, điều quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của người dân.
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả khích lệ.
Việc triển khai dạy học online là phương án các cơ sở giáo dục lựa chọn khi tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp. Chương trình “Sóng và máy tính cho em” thời gian qua đã góp phần giúp nhiều học sinh khó khăn, ở vùng sâu vùng xa có thêm điều kiện để học online.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh. Công tác chuẩn bị đại hội được các cấp cơ sở đoàn khẩn trương thực hiện, bảo đảm sáng tạo, hiệu quả, an toàn và thiết thực.
Bằng sự khéo léo của bản thân, bạn Nguyễn Thị Kim Oanh, ở thôn Xuân Lộc 3, xã Đắk Sắk (Đắk Mil) đã đam mê học hỏi, sáng tạo "thổi hồn" cho những bộ áo dài truyền thống bằng nghề vẽ trang trí lên áo.
Để thực hiện mục tiêu 50% lao động đã qua đào tạo, từng bước hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến thị trường lao động, việc làm, ngành LĐTB-XH tỉnh đang khẩn trương triển khai Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh. Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH xung quanh vấn đề này.
Tốt nghiệp đại học nhưng vợ chồng chị Nguyễn Thị Châm và anh Nguyễn Đức Nhương, ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) lại quyết định lựa chọn nghề nông để khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình.
Phát huy vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, thời gian qua, tuổi trẻ Đắk Nông đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, tạo nên những con đường sạch đẹp, lan tỏa ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường đến cộng đồng xã hội.
Với tài năng ca hát, sự năng động, bản lĩnh sân khấu của mình, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Mỹ Nhân, Phó Bí thư Đoàn Trường tiểu học và THCS Nguyễn Gia Thiều, xã Quảng Tân (Tuy Đức) đã đạt giải nhì tại cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ đoàn, hội toàn quốc” năm 2021 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.
Hùng (13 tuổi), Ngọc (11 tuổi) và Đại (7 tuổi) là 3 anh em, hiện đang được một người dân ở thôn 3, xã Thuận Hà (Đắk Song) cưu mang, nuôi nấng. Bố mất, mẹ bỏ về quê, cả 3 cháu bé vẫn chưa được khai sinh và chưa từng một lần đến trường.
Với sự sáng tạo của tuổi trẻ, anh Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Gia Nghĩa) đã tự thiết kế, chế tạo máy sát khuẩn tay tự động để sử dụng trong trường học. Việc làm tuy nhỏ nhưng đã góp phần tích cực giúp học sinh, giáo viên trong trường dễ dàng sát khuẩn tay trước khi vào lớp, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường.
Những ngày cuối năm rét buốt, người dân bon Jâng K’riêng đã được nhận những chiếc áo mới ấm áp cùng những nhu yếu phẩm do tuổi trẻ tỉnh Đắk Nông trao tặng. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa từ chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2021” do Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức tại bon Jâng K’riêng mới đây.
Thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, giới trẻ nâng cao nhận thức, góp phần hạn chế các vi phạm về trật tự ATGT.
Những năm qua, cô giáo Giàng Thị Mai ở Trường mẫu giáo Hoa Đào, xã Đắk Som (Đắk Glong) đã vận động, kêu gọi nguồn từ thiện giúp cho hàng trăm lượt học sinh khó khăn những bộ quần, áo, cặp sách, đồ dùng học tập, có thêm sự tự tin, kiên trì với con đường đến lớp.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tuổi trẻ Gia Nghĩa đã phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm cùng các cấp, các ngành tích cực tham gia phòng, chống dịch.
Đến với vùng đất khó xã Đắk Ngo (Tuy Đức) như một cái duyên, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Mỹ Kiều, Trường tiểu học và THCS Trần Phú đã có hơn 12 năm công tác và gắn bó với mảnh đất, con người nơi đây. Từ sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô giáo Kiều đã luôn tận tâm, không ngừng sáng tạo, mang "con chữ" đến với học sinh vùng biên giới.