“Sống xanh” là chung tay, góp sức vì môi trường

Đặng Hiền| 07/12/2018 10:17

Sống xanh” đang dần trở thành trào lưu của giới trẻ, nhất là đối với những người luôn có ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Thông điệp “sống xanh” ngày càng được cộng đồng quan tâm, hưởng ứng bởi những tác động có ý nghĩa tích cực đến môi trường, xã hội, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

ADQuảng cáo

Năng động, nhiệt tình với công tác xã hội, bạn Lê Văn Cường, ở xã Đức Mạnh (Đắk Mil) đã sớm ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường. Ngay từ khi còn là sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh, Cường đã đăng ký tham gia làm thành viên trong Tổ chức hành động vì động vật hoang dã (AWO). Đây là một trong những tổ chức tình nguyện của thanh niên Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã, đa dạng sinh học nhằm chung tay bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống tại Việt Nam. Cường cho biết: “Trước thực trạng môi trường, hệ sinh thái đang ngày càng bị hủy hoại như hiện nay, chúng ta, những người trẻ cần phải có trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Tôi rất yêu động vật nên rất muốn góp chút sức mình để bảo vệ động vật hoang dã trước sự tiêu diệt của chính con người”.

Bạn Nguyễn Thanh Tâm, ở phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) cũng có cách “sống xanh” cho riêng mình. Tâm cho biết: “Không nhất thiết phải làm những điều gì đó to tát mà đơn giản là bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhặt như không xả rác bừa bãi, tiết kiệm điện, nước, không đốt rác thải nhựa gây ô nhiễm không khí… Mỗi người chung tay, góp sức giữ gìn vệ sinh thì môi trường sống của chúng ta sẽ dần tốt lên”.

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh, cải thiện môi trường sống

Lối “sống xanh” có xu hướng lan tỏa sâu rộng không chỉ trong cách sống, nhiều bạn đã có những sáng kiến, dự án về bảo vệ môi trường. Từng giành giải nhất trong Cuộc thi Hành động vì nguồn nước năm 2015, do Trung tâm Quy hoạch và điều tra nguồn tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên - Môi trường) phối hợp với Đại sự quán Isarel tại Việt Nam tổ chức, bạn Lại Thị Mai Trâm, ở thị trấn Ea T’ling (Cư Jút) cùng với nhóm của mình đã triển khai các hoạt động giúp phát triển và bảo vệ nguồn nước tại các khu vực nông thôn, miền núi. Sau cuộc thi, các bạn trẻ đã đứng ra tổ chức các chương trình dạy học với chủ đề tuyên truyền, bảo vệ nguồn nước cho các em học sinh tiểu học ở nhiều trường trên địa bàn Thừa thiên- Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông…

ADQuảng cáo

Mai Trâm cho biết: “Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ cuộc sống của chính bạn. Tôi muốn góp sức mình để tuyên truyền giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước quý giá. Mỗi người nên có những hành động thiết thực như không vứt rác bừa bãi, không xả thải chất bẩn, chất độc trực tiếp vào môi trường, sử dụng đủ lượng nước trong sinh hoạt, không phung phí…”.

Trong các cuộc thi sáng tạo do Đoàn thanh niên, ngành Giáo dục tổ chức, nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh cũng có những sáng chế, giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Điển hình như sáng kiến lắp đặt thùng rác trên các cánh đồng lúa của Đoàn xã Ea Pô (Cư Jút); hệ thống máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời tận dụng phế liệu của học sinh Trường THPT Quang Trung (Đắk Mil); thùng rác đa năng thân thiện làm từ túi nilon của học sinh Trường tiểu học Bùi Thị Xuân (Đắk R’lấp)…

Hiểu một cách đơn giản, “sống xanh” là hòa mình với thiên nhiên, sống có trách nhiệm với môi trường, hướng tới môi trường xanh, sạch, đẹp… Vì vậy, bằng những chương trình, hành động thiết thực, thông điệp “sống xanh” đã và đang được nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh hưởng ứng thực hiện và nhân rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

"Sống xanh" đơn giản từ những việc rất nhỏ nhặt như không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm điện, nước...

Theo Tỉnh đoàn, những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động, giáo dục thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các phong trào “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” đã thu hút hơn 20.000 lượt thanh niên tham gia; phong trào Tết trồng cây với khoảng 25.000 lượt đoàn viên thanh niên, tổ chức tham gia trồng mới và chăm sóc hơn 100.000 cây xanh...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Sống xanh” là chung tay, góp sức vì môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO