Thanh niên tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số tăng cường đoàn kết, phấn đấu vươn lên

Linh Thư| 02/10/2020 08:40

Mới đây, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức gặp mặt, tuyên dương thanh niên tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi nhằm ghi nhận, biểu dương và tạo động lực cho các bạn trẻ cố gắng phấn đấu vươn lên trở thành những công dân tiểu biểu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

ADQuảng cáo

Từ sáng sớm, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông huyện Đắk Song-địa điểm được chọn tổ chức sự kiện trở nên đông vui, náo nhiệt. Những nam, nữ thanh niên trong trang phục chỉnh tề, vui vẻ gặp gỡ, chia sẻ với nhau những câu chuyện, kinh nghiệm trong quá trình làm kinh tế, tham gia công tác Đoàn, Hội. Họ là những thanh niên tiêu biểu, đại diện cho những thanh niên tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh đến tham dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của thanh niên tại buổi gặp mặt

Thời gian qua, chị Thị Hà Ri Na, ở bon Bu Ja Ráh, xã Nghĩa Thắng (Đắk R’lấp) tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương. Với nỗ lực vươn lên làm giàu, chị học làm và kinh doanh rượu cần truyền thống, đem lại nguồn thu tương đối ổn định để phát triển kinh tế gia đình.

Chị Thị Hà Ri Na vui vẻ: "Khi biết được tuyên dương, tôi thấy vui mừng và tự hào lắm. Đến đây, tôi được gặp gỡ, biết thêm nhiều bạn thanh niên trong tỉnh, ai cũng có những mô hình, cách làm hay đáng để học hỏi, noi theo. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp, đáng nhớ, giúp tôi có động lực phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống".

Tương tự, nhiều tấm gương tiêu biểu với cách làm hay, mô hình sáng tạo được tuyên dương. Đó là chị Mai Thị Hương, ở thôn 4, xã Trúc Sơn (Cư Jút) với mô hình may gia công, tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên, đem về doanh thu 1,1 tỷ đồng/năm. Mô hình chăn nuôi dúi của anh Hán Xuân Trường ở xã Nâm N’đir (Krông Nô) với lợi nhuận 450 triệu đồng/năm và tạo việc làm cho 4 lao động theo mùa vụ.

ADQuảng cáo

Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc, các bạn trẻ còn được tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của thanh niên phát triển kinh tế trên toàn tỉnh.

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương 28 gương thanh niên tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi tỉnh Đắk Nông năm 2020

Ghi nhận, biểu dương các điển hình tiên tiến, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tuyên dương 28 gương thanh niên tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Anh Châu Ngọc Lương, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: "Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, khuyến khích, cổ vũ tuổi trẻ các dân tộc trong toàn tỉnh tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, trao đổi, học hỏi nhiều kinh nghiệm hay trong cuộc sống, lao động.

Qua đó, các bạn trẻ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tính sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh".

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số tăng cường đoàn kết, phấn đấu vươn lên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO