Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19

Linh Thư| 07/08/2020 08:57

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những ngày qua, tuổi trẻ Đắk Nông tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, góp sức trẻ trong công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh, chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

ADQuảng cáo

Xung phong nơi tuyến đầu

Ngay khi chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến quốc lộ 14 tại khu vực huyện Cư Jút, giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk được thành lập lại, đông đảo đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên trên địa bàn huyện Cư Jút xung phong tham gia phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây. Bất kể ngày đêm, nắng mưa, những màu áo xanh tình nguyện vẫn kiên trì đi đầu trong việc kiểm tra thân nhiệt, hỗ trợ khai báo y tế đối với người dân từ địa phương khác vào địa bàn tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên huyện Cư Jút tham gia hỗ trợ tại chốt kiểm soát dịch trên tuyến quốc lộ 14, xã Tâm Thắng 

Chị Lê Thị Duy Linh, Phó Bí thư Huyện đoàn Cư Jút cho biết: "Ngay từ những ngày đầu chốt đi vào hoạt động, Huyện đoàn đã huy động 27 tình nguyện viên tham gia thường trực, luân phiên hỗ trợ các công việc cần thiết tại chốt kiểm soát dịch. Bên cạnh đó, Huyện đoàn cũng tăng cường chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở và mạng xã hội facebook".

Các đội hình tình nguyện luôn sẵn sàng

Huyện đoàn Đắk Glong kiện toàn các đội hình tình nguyện sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, hỗ trợ cơ quan chức năng có biện pháp theo dõi, khai báo y tế đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện còn tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên xã Quảng Sơn tham gia hỗ trợ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho khu cách ly tại Trường mẫu giáo Họa My, xã Quảng Sơn (Đắk Glong)

ADQuảng cáo

Điển hình, trong 2 ngày 1-2/8 vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã triển khai chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2020, với việc huy động các nguồn lực tổ chức trao tặng hơn 450 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách; tặng 20 chiếc xe đạp và 100 khẩu trang y tế cho học sinh nghèo trên địa bàn. Các đoàn viên Công an huyện còn tổ chức tuyên truyền, phát 500 tờ rơi phòng chống ma túy, mua bán người, vũ khí vật liệu nổ và 500 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống bạch hầu, dịch bệnh Covid-19 cho người dân.  

Kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội

Tỉnh đoàn Đắk Nông đã sớm triển khai tới các cấp bộ đoàn tăng cường tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên chia sẻ, đăng tải những thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo của ngành Y tế và cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch.

Tuổi trẻ thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô) hướng dẫn bà con bon Đru các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh

Các đơn vị tiếp tục kêu gọi, tranh thủ sự ủng hộ của các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động từ thiện, phát khẩu trang, đồ dùng, vật tư y tế phòng, chống dịch cho người dân, nhất là tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho các thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sắp tới.

Theo Tỉnh đoàn Đắk Nông, nhằm chung tay phòng chống dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2020, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức 207 hoạt động hỗ trợ người dân phòng, chống dịch, triển khai mô hình “Loa di động” tuyên truyền và cuộc thi online “Chống dịch Corona-Chúng ta ở nhà-Cho yêu thương lan tỏa”; đăng tải 785 số, tin, bài tuyên truyền và phát 10.200 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch.

Các cơ sở đoàn kêu gọi, vận động các nguồn lực để tặng 48,42 tấn gạo cho người dân; trao tặng 150 thùng thảo dược, 100 kg cà phê với tổng trị giá 120 triệu đồng; tặng 1.280 suất quà với tổng kinh phí 475 triệu đồng; 18.120 khẩu trang y tế, 4.080 bánh xà phòng lifebuoy, 7.260 chai nước rửa tay sát khuẩn, 5.100 hộp siro ho, 1.000 móc khóa có hotline về an ninh trật tự cho người dân trên địa bàn tỉnh; hiến 218 đơn vị máu an toàn và lắp đặt 1 trạm rửa tay dã chiến trị giá hơn 50 triệu đồng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO