Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, văn minh đô thị

Hoàng Thanh| 27/08/2021 09:03

Những năm gần đây, TP. Gia Nghĩa có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, đời sống người dân ngày một nâng cao. Cùng góp sức, Công an TP. Gia Nghĩa đã tham mưu, triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng văn minh đô thị.

ADQuảng cáo

Thí điểm tại phường Nghĩa Thành

Tại TP. Gia Nghĩa lâu nay vẫn tồn tại tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán hay việc đậu đỗ xe máy, ô tô xuống lòng lề đường. Nhiều hộ kinh doanh tại nhiều tuyến đường còn làm mái che, biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí lập biên bản xử phạt hành chính nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn.

Nhiều đường phố còn bị chiếm dụng, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Trước thực trạng trên, Công an TP. Gia Nghĩa đã tham mưu UBND thành phố triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Tuyến đường điển hình kiểu mẫu bảo đảm về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị” tại phường Nghĩa Thành và đồng loạt triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia.

Mới đây, Công an TP. Gia Nghĩa phối hợp với UBND phường Nghĩa Thành tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về môi trường, đô thị, an toàn giao thông cho người dân sinh sống tại trên địa bàn phường, nhất là ở các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Tống Duy Tân, Huỳnh Thúc Kháng…

Đồng thời, qua vận động đã có hơn 310 người dân và 116 hộ dân sinh sống, kinh doanh trên các tuyến đường ký cam kết thực hiện các quy định về xây dựng mô hình “Tuyến đường điển hình kiểu mẫu bảo đảm về ANTT và văn minh đô thị”.

Cùng với cam kết không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, bảo đảm đường thông, hè thoáng, người dân còn phải tuân thủ không xả rác và bỏ rác đúng nơi quy định. Trên cơ sở người dân cam kết, lực lượng chức năng tiến hành kẻ vạch sơn ranh giới vỉa hè để tiện theo dõi.  

ADQuảng cáo

Sau khi kẻ vạch, người dân chỉ được phép để vật dụng, hàng hóa và phương tiện phía trong vạch sơn. Công an phường Nghĩa Thành phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 2 lần/ngày, nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ lập biên bản xử lý theo quy định.

Một hộ kinh doanh trên đường Tôn Đức Thắng ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự đô thị

Có nhiều chuyển biến tích cực

Bà Nguyễn Thị Hoa, trú tại tổ dân phố 7, phường Nghĩa Thành, cho biết: “Tại địa bàn có nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, không còn đường dành cho người đi bộ. Khi lực lượng chức năng lập lại trật tự, người dân rất đồng tình, chỉ mong duy trì để bảo đảm an toàn giao thông và văn minh đô thị”.

Theo Công an phường Nghĩa Thành, ngoài việc tuyên truyền, tổ chức ký cam kết, đơn vị còn vận động các hộ dân lắp đặt camera trên tuyến đường. Qua hệ thống camera, lực lượng chức năng sẽ ghi nhận các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực trật tự đô thị và nhắc nhở kịp thời, nếu tái phạm sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Theo đánh giá của Công an TP. Gia Nghĩa, sau khi triển khai, trật tự đô thị trên địa bàn phường Nghĩa Thành đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực.

Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, nhân rộng nhiều cách làm hay để các tuyến đường trên địa bàn TP. Gia Nghĩa được quang đãng, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, góp phần củng cố, xây dựng đô thị Gia Nghĩa văn minh, trật tự.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, văn minh đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO