Ban ATGT tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT" tại tỉnh Đắk Nông năm 2022.
Tai nạn giao thông (TNGT) không chỉ cướp đi nhiều sinh mạng mà còn để lại những hậu quả nặng nề kéo dài. Do đó, việc phòng, ngừa TNGT không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân.
Thời gian qua, các ngành chức năng, đoàn thể luôn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đến đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ nhằm chung sức xây dựng văn hóa giao thông.
UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 90 về năm an toàn giao thông 2022. Theo mục tiêu mà kế hoạch đặt ra thì trong năm 2022, tỉnh Đắk Nông phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2021.
Từ ngày 15/12/2021 đến 14/2/2022, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022.
Năm 2021, với chủ đề “nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm an toàn giao thông”, các ngành, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Nhờ đó, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí.
Xe máy kéo nhỏ hay còn gọi là xe càng, xe công nông là phương tiện tham gia giao thông phổ biến trên địa bàn tỉnh, nhưng do thiếu an toàn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Vì vậy, lực lượng chức năng đang triển khai một số biện pháp cần thiết để giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn giao thông của xe công nông.
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, tỷ lệ chấp hành đội MBH của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng tăng lên.
Theo thống kê của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, từ đầu năm 2021 đến nay, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên các tuyến đường nông thôn hiện nay đang xếp thứ hai, sau số vụ tai nạn tại các tuyến quốc lộ, với tỷ lệ chiếm 30%.
Cuộc thi do Tỉnh đoàn, Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức dành cho công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, lao động, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Thời gian gần đây, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP. Gia Nghĩa có chiều hướng gia tăng. Trong đó, nổi lên là những vi phạm về lấn chiếm lòng, lề đường, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, đi sai làn đường, ngược chiều…
Từ đầu năm đến nay, các dự án điện gió trên địa bàn huyện Đắk Song đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp đưa vào vận hành thương mại. Vì vậy, các chủ đầu tư đã hối thúc các nhà thầu vận chuyển thiết bị để lắp đặt. Tuy nhiên, việc vận chuyển các thiết bị siêu trường, siêu trọng sao cho bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) là vấn đề rất quan trọng.
Tỉnh Đắk Nông hiện đang bước vào mùa mưa bão, mực nước trên các sông, hồ ngày một tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đắm thuyền, đuối nước. Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy đã tăng cường kiểm tra phương tiện và các bến đò đưa khách sang sông.
Từ đầu năm đến nay, Thanh tra giao thông (Sở Giao thông - Vận tải) đã tập trung kiểm tra hoạt động vận tải, xe hợp đồng, việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách; đồng thời xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng chức năng giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến tỉnh lộ.
Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát các “điểm đen” gây mất ATGT trên quốc lộ 14 và 28.
Mặc dù chính quyền, ngành chức năng đã có nhiều biện pháp kiên quyết để chấn chỉnh, lập lại trật tự nhưng tình hình vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến tỉnh lộ vẫn gia tăng, ảnh hưởng đến trật tự ATGT và việc nâng cấp, cải tạo.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết, 27 người bị thương, hư hỏng 56 phương tiện (29 ô tô, 26 mô tô và xe máy, 1 xe máy kéo); thiệt hại tài sản ước tính 537,5 triệu đồng.
Từ đầu năm 2021 đến ngày 25/6, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã phát hiện 1.286 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Mặc dù đã quy định chỉ cho phép lưu thông 1 chiều ở hai làn xe hỗn hợp ngoài cùng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP. Gia Nghĩa, nhưng hiện vẫn chưa được lắp đặt các biển báo cấm đi ngược chiều.