Xung quanh việc tháo một số biển báo phụ ở Gia Nghĩa

Phạm Khánh| 24/09/2018 11:06

Vừa qua, thị xã Gia Nghĩa đã tháo 2 biển phụ "được phép đi thẳng" tại nút giao thông đường 23/3 với đường Lê Thị Hồng Gấm và đường Hùng Vương với đường Hàm Nghi. Một số ý kiến cho rằng, việc tháo biển phụ nói trên là chưa có sự khảo sát, tính toán kỹ; chưa chủ động thông báo, tuyên truyền cho người dân...

ADQuảng cáo

Năm 2017, cơ quan chức năng khảo sát, thẩm định cho thấy việc lắp đặt biển báo phụ tại một số điểm là phù hợp. Hiện nay, một số biển báo phụ này đã tháo gỡ

Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa cho biết, việc tháo 2 biển phụ là theo đề xuất của Công an thị xã Gia Nghĩa. "Họ đề xuất rằng, do mật độ phương tiện và người tham gia giao thông ngày càng đông nên biển báo phụ có thể gây ách tắc giao thông. Bên cạnh đó là để tạo thói quen cho người đi đường chấp hành đèn tín hiệu giao thông", ông Dũng thông tin.

ADQuảng cáo

Còn theo ông Võ Văn Hùm, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, kiêm Phó Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh, đối với các biển báo phụ, ngoài việc bảo đảm trật tự giao thông còn có tác dụng điều tiết lượng xe cộ, tránh ách tắc giao thông. Tại các thành phố lớn, có lưu lượng xe cộ rất đông, nhưng trên một số tuyến đường vẫn có biển báo phụ cho phép rẽ phải hoặc đi thẳng...

Ở Gia Nghĩa, trước khi lắp đặt các biển phụ, Sở Giao thông-Vận tải đã thành lập hội đồng khảo sát, đánh giá. Sau khi khảo sát, các bên đã thẩm định và đều đồng ý giải pháp lắp đặt biển báo phụ tại những tuyến giao thông có giải phân cách bằng bê tông kiên cố là phù hợp. Đặc biệt, tại nút giao thông đường 23/3 với đường Lê Thị Hồng Gấm việc lắp đặt biển báo phụ có thể giảm thiểu những vụ tai nạn nghiêm trọng. Kể từ khi lắp đặt biển báo phụ tại hai nút giao thông nói trên (vào ngày 25/5/2017) cho đến nay, chưa xảy ra vụ tai nạn hay va chạm nào có nguyên nhân từ chấp hành biển báo phụ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xung quanh việc tháo một số biển báo phụ ở Gia Nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO