Ngày 23/2, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã công bố Báo cáo nghiên cứu khu vực về năng suất lao động, cung cấp phân tích về thực trạng năng suất lao động tại các nước thành viên và xem xét tính khả thi của việc xây dựng chỉ số năng suất lao động ASEAN.
Hội nghị cấp cao (HNCC) ASEAN lần thứ 37 và các HNCC khác có liên quan dự kiến diễn ra ngày 12-15/11 theo hình thức trực tuyến. HNCC ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan là đợt hoạt động quan trọng nhất của ASEAN trong năm, thu hút được sự quan tâm rộng rãi trong và ngoài khu vực.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 12-15/11 tới theo hình thức trực tuyến.
ASEAN khẳng định tình đoàn kết với Chính phủ và Nhân dân các nước bị ảnh hưởng và sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn khó khăn này.
ASEAN và Liên Hợp Quốc (LHQ) tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đồng thời đề cao hợp tác đa phương, cam kết tiếp tục nỗ lực xây dựng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về Ứng phó dịch bệnh Covid-19 sẽ được tổ chức vào ngày 14/4/2020 theo hình thức trực tuyến.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, sau khi trao đổi với các nước thành viên ASEAN, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Ứng phó chung của ASEAN trước bùng phát của dịch bệnh.
Ngày 18/11, tại Hà Nội, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì họp báo quốc tế về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.
Ngày 17/11 tại Bangkok, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự các cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ.
Tối 4/11, tại thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc với hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng khu vực.
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan, chiều 3/11, tại Bangkok/Nonthaburi đã diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 10.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4/11 tại Thái Lan, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo và đại diện của trên 20 nước.
Ngày 9/10, Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 15 của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về môi trường (AMME 15) và Hội nghị ASEAN lần thứ 15 về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới cùng các hội nghị liên quan tổ chức tại thành phố Siem Reap, Campuchia đã bế mạc với việc ra thông cáo chung gồm 19 điểm.
Ngày 8/8, tròn 52 năm Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chính thức thành lập. Sau hơn 5 thập niên xây dựng và phát triển, đến nay, ASEAN đã trở thành một thực thể chính trị - kinh tế quan trọng, đóng góp hiệu quả cho đối thoại, hợp tác vì hòa bình, ổn định, phồn vinh của Đông Nam Á nói riêng và cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ngày 8/8 tại Jakarta (Indonesia), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức khánh thành tòa nhà trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN và lễ kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2019).