Đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh góp phần xây dựng phòng tuyến biên giới lòng dân vững chắc

Lam Giang| 24/03/2017 10:54

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua như: "Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", "5 xung kích phát triển kinh tế -xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp", "Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"...

ADQuảng cáo

Tuổi trẻ Đồn biên phòng Thuận An (Đắk Mil) luôn gần dân, hiểu dân

Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) không quản ngại khó khăn, gian khổ, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng củng cố đơn vị, tuần tra, canh gác, kiểm soát, vận động quần chúng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý vi phạm hành chính... ở khu vực biên giới. Các mô hình "Vọng gác thanh niên", "Đoạn đường biên thanh niên", "Đường tuần tra thanh niên"... cũng như chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia huấn luyện các phương án chiến đấu bảo vệ đồn, trạm, được ĐVTN thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh việc luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuổi trẻ BÐBP luôn quán triệt việc học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ trong quan hệ với nhân dân, thể hiện qua việc giúp dân xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, làm vệ sinh môi trường.

ADQuảng cáo

Chỉ tính riêng trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, trên cơ sở tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh”, các cơ sở đoàn  BĐBP đã thực hiện phát quang trên 54 km các trục đường dân cư; dọn vệ sinh, xóa các “điểm đen” môi trường khu vực đơn vị đóng quân; trồng mới được hơn 400 cây xanh các loại; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.242 người tại địa bàn đóng quân.

Hưởng ứng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân các ngày lễ tết, tuổi trẻ các đơn vị đã tổ chức tu sửa, phát quang, sơn sửa 3 đài tưởng niệm (tại Đồn Bu P’răng, Đồn Đắk Đam và Tiểu đoàn 19); thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, giúp đỡ các gia đình chính sách... Các cơ sở đoàn BĐBP tỉnh còn phối hợp với sinh viên tình nguyện, ĐVTN địa phương tổ chức dọn vệ sinh, phát quang được hơn 18 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa được 8 ngôi nhà tại các xã biên giới…

Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình “Nâng bước em đến trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã tự nguyện đóng góp, nhận đỡ đầu 64 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới và tỉnh Mondulkiri (Campuchia) với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng, với tổng số tiền hàng năm là 372 triệu đồng và nhiều tặng phẩm khác…

Theo Thượng tá Phan Quý Vỹ, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh, những việc làm của tuổi trẻ BĐBP không những góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, mà còn củng cố niềm tin của quần chúng vào Đảng, xây dựng phòng tuyến biên giới lòng dân vững chắc.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh góp phần xây dựng phòng tuyến biên giới lòng dân vững chắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO