Góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới

Tuệ An - Linh Thư| 08/11/2019 09:39

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, tuổi trẻ Đắk Nông đã hăng hái tham gia phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn ở nhiều địa phương.

ADQuảng cáo

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường tại xã Đắk P'lao (Đắk Glong)

Đẩy mạnh tuyên truyền

Với vai trò, trách nhiệm của mình, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng việc triển khai các kế hoạch, cụ thể hóa các tiêu chí, chỉ tiêu đến đoàn viên, thanh niên với nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, kết hợp qua sinh hoạt đoàn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào xây dựng nông thôn mới còn được tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng nhất là qua mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh. Nhờ đó, đoàn viên, thanh niên đã nâng cao được nhận thức và có ý thức tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm "Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới", 100% các đoàn xã xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cùng với địa phương mình. Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đoàn viên, thanh niên ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn tại thôn 6, xã Quảng Tín (Đắk R'lấp)

Những con số ấn tượng

Thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình ý nghĩa như nạo vét kênh mương; sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm...
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Đắk Nông đã triển khai xây dựng 25 cầu nông thôn tại 8 huyện, thị xã với trị giá gần 20 tỷ đồng; vận động triển khai xây dựng 15 công trình nước sạch cho 15 trường học với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới 47 nhà vệ sinh cho đồng bào vùng khó khăn trị giá 250 triệu đồng; sửa chữa 3 nhà văn hóa thôn trị giá 120 triệu đồng; xây dựng 105 nhà nhân ái, nhà tình thương; sửa chữa nhà, hệ thống điện cho hơn 3.500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách…

ADQuảng cáo

Lực lượng đoàn viên, thanh niên còn trồng mới được hơn 95.000 cây xanh các loại; hiến máu tình nguyện được 10.524 đơn vị máu; đồng loạt tổ chức 35 đợt ra quân ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ 7 tình nguyện để dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang, tu sửa đường liên thôn, sửa sang, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ…

Thông qua các hoạt động tình nguyện giúp đỡ người dân, thực hiện các công trình hạ tầng, lực lượng đoàn viên, thanh niên góp phần giúp các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong 10 năm qua, từ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị, sinh viên tình nguyện tổ chức trao tặng hơn 12.000 suất quà; đóng góp gần 10.200 ngày công lao động để sửa chữa nhà ở, giúp đỡ các gia đình chính sách; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 110 căn nhà ở cho các gia đình chính sách trị giá 5,08 tỷ đồng; triển khai xây lắp mới 35 km đường điện trong chương trình “Thắp sáng đường quê” với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng; làm mới, sửa chữa, tu bổ các tuyến đường liên thôn, liên xã 75 km trị giá 3,8 tỷ đồng; xây dựng mới 60 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu với chiều dài 45 km; tổ chức láng nền, sửa chữa bàn ghế, quét vôi các trường học, phát quang, khơi thông cống rãnh và hệ thống thoát nước…

Nỗ lực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự

Xác định xung kích phát triển kinh tế cũng là góp phần xây dựng nông thôn mới, các cấp đoàn thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó, toàn tỉnh đã tổ chức 26 chương trình chuyển giao mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; thành lập 4 hợp tác xã thanh niên, 16 tổ hợp tác, 65 câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế...

Cùng với hoạt động xung kích vì cộng đồng, phát triển kinh tế, tuổi trẻ Đắk Nông còn ra sức bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia lực lượng dân quân, tự vệ, các đội tình nguyện, đội thắp sáng niềm tin cũng như thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vận động giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

Có thể thấy, bằng những công trình, phần việc thiết thực, tuổi trẻ Đắk Nông đã chung tay, góp sức tạo sự chuyển biến trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, góp phần đáng kể vào Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO