"Phòng tuyến xanh" vững chắc

Đặng Hiền| 08/04/2020 15:32

Bất kể ngày đêm, các bạn trẻ ở các địa phương vẫn hăng hái cùng chung tay, phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

ADQuảng cáo

Tại Trạm kiểm soát dịch bệnh Cai Chanh, xã Đắk Ru (Đắk R'lấp), ngoài lực lượng công an, cảnh sát giao thông, đội ngũ y tế, còn có thêm bóng dáng những chiếc áo xanh tình nguyện của các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế đối với người dân từ địa phương khác vào địa bàn tỉnh theo tuyến quốc lộ 14.

Đoàn viên, thanh niên xã Đắk Ru (Đắk R'lấp) tham gia kiểm tra thân nhiệt Trạm kiểm soát dịch bệnh Cai Chanh

Chỉ mới hơn 1 tuần thành lập trạm kiểm soát dịch bệnh, nhưng với tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên",  các bạn trẻ không quản ngày đêm, tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng làm thực hiện các công đoạn cần thiết, nhất là ghi chép thông tin tài xế, hành khách, người dân vào địa bàn tỉnh.

Anh Đỗ Văn Trung, Phó Bí thư phụ trách Đoàn xã Đắk Ru cho biết, trong đợt cao điểm này, Đoàn xã đã thành lập 4 tổ tình nguyện với trên 20 đoàn viên, thanh niên để thay phiên nhau tham gia trực 24/24 giờ tại trạm kiểm soát nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với tham gia kiểm soát, lực lượng đoàn viên, thanh niên còn thay nhau làm công tác hậu cần, chuẩn bị thức ăn, nước uống phục vụ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại trạm.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hậu cần, phục vụ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát dịch bệnh Cai Chanh

Ngoài việc triển khai các tổ xung kích trực tại trạm, Đoàn xã Đắk Ru còn tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Lực lượng đoàn viên, thanh niên còn đến từng nhà, từng điểm chợ tuyên truyền phòng dịch và hướng dẫn người dân khai báo y tế.

ADQuảng cáo

Nhanh nhẹn sắp xếp lại thùng khẩu trang tặng cho người dân đi qua trạm nếu có nhu cầu, anh Trung cho biết: "Phần lớn người dân lưu thông qua trạm đều mang khẩu trang. Nhưng cũng có những trường hợp không mang khẩu trang, chúng tôi sẽ tặng và hướng dẫn bà con sử dụng khẩu trang đúng cách để phòng ngừa dịch bệnh. Qua nguồn vận động xã hội hóa, chỉ mới gần 1 tuần, Đoàn xã đã tặng 1.350 khẩu trang cho bà con rồi, thấy ý nghĩa và hiệu quả lắm".

Tương tự, để hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát dịch bệnh ở xã Tâm Thắng (Cư Jút), ngay từ những ngày đầu trạm đi vào hoạt động, Huyện đoàn Cư Jút đã thành lập đội thanh niên tình nguyện với 27 thành viên tham gia thường trực, luân phiên hỗ trợ các công việc cần thiết, đáp ứng yêu cầu phòng dịch trong bối cảnh tình hình chung.

Đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại Trạm kiểm soát dịch bệnh xã Tâm Thắng (Cư Jút)

Chị Trần Thị Thúy Vân, Bí thư Huyện đoàn Cư Jút cho biết, bên cạnh lực lượng thanh niên tại chỗ, đội tình nguyện còn có lực lượng đoàn viên, thanh niên của thị trấn Ea T'ling, Huyện đoàn tham gia hỗ trợ tại Trạm kiểm soát dịch bệnh. Ngoài ra, Huyện đoàn cũng triển khai chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở và mạng xã hội facebook.

Có thể thấy, trên mọi mặt trận, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ vẫn luôn sẵn sàng có mặt, trực tiếp tham gia mọi nhiệm vụ hết sức khí thế, tạo nên một “phòng tuyến xanh" vững chắc, góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 đang trong giai đoạn cam go.

>>KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐẾN ĐỜI SỐNG CƯ DÂN ĐẮK NÔNG tại đây: https://bit.ly/3e4jUFd

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Phòng tuyến xanh" vững chắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO