Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng nêu cao trách nhiệm với nhân dân

Hoàng Hoài| 21/07/2017 10:40

Thời gian qua, hưởng ứng Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt Nam”, đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn xác định một nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là sống có trách nhiệm với nhân dân nơi địa bàn đứng chân.

ADQuảng cáo

Em Lê Thị Thu Uyên (trái) và em Lê Thị Ngọc Vân, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Đắk Lao (Đắk Mil) đã được Đồn biên phòng Đắk Lao và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu và hỗ trợ học bổng mỗi tháng 500 ngàn đồng/em. Ảnh: Đức Hùng

Chuyện ở Đồn biên phòng Đắk Dang

Tại Đồn biên phòng Đắk Dang, xã Quảng Trực (Tuy Đức), tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ không chỉ thể hiện ở việc cùng với chính quyền, nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương mà còn trong các hoạt động xã hội. Đồn biên phòng Đắk Dang hiện quản lý đoạn biên giới dài 11 km, phụ trách địa bàn xã Quảng Trực với 2.484 hộ dân sinh sống. Hàng năm, Chi đoàn thường xuyên tham mưu chính quyền địa phương xây dựng đội ngũ cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ thôn, bon.

Nhiệm kỳ qua, Chi đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương củng cố 25 chi, hội đoàn thể ở các thôn, bon đi vào hoạt động hiệu quả hơn. Chi đoàn cũng tham mưu, cùng với Đoàn xã củng cố hoạt động của 9/11 chi đoàn cơ sở, lựa chọn sử dụng những thanh niên hết nghĩa vụ quân sự để bồi dưỡng, xây dựng trở thành hạt nhân cán bộ tham gia công tác đoàn tại địa phương.

Tuổi trẻ Đồn biên phòng Đắk Dang còn tham mưu xây dựng 8 tổ tự quản đường biên mốc giới, 12 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bon; xây dựng 1 mô hình nuôi gà cho bà con dân tộc thiểu số. Thực hiện Chương trình BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới, Chi đoàn phối hợp tu bổ trên 5 km đường giao thông, khơi thông trên 3 km kênh mương. Ngoài ra, Chi đoàn còn nhận hỗ trợ 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cháu 500.000 đồng/tháng để nâng bước các em đến trường.

ADQuảng cáo

Theo anh Phạm Văn Khá, Bí thư Chi đoàn Đồn biên phòng Đắk Dang thì nêu cao tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhân dân là một trong những cách hữu hiệu nhất trong vận động quần chúng tham gia bảo vệ đường biên cột mốc. Hơn nữa, bộ đội cũng chính từ nhân dân mà ra, nên chăm lo, bảo vệ nhân dân luôn là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.

Nhiều mô hình thể hiện lối sống đẹp

Hưởng ứng Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt Nam” và phong trào “3 trách nhiệm” do Đoàn phát động, lực lượng đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, phần việc nhằm tạo điều kiện cho tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, nêu cao vai trò, trách nhiệm với nhân dân. Các cơ sở đoàn triển khai xây dựng nhiều mô hình hoạt động phong phú trong giữ gìn biên giới quốc gia như Đường tuần tra thanh niên, Tổ tuần tra thanh niên, luôn sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, mật phục, chốt chặt, ngăn chặn kịp thời các hoạt động của địch.

Cùng với hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc, đoàn viên, thanh niên còn tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới ở các thôn, bon biên giới cũng như chăm lo gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Nhiều mô hình thể hiện trách nhiệm, lối sống đẹp, sống có ích của thanh niên được triển khai thực hiện lâu dài như Ngôi nhà 100 đồng, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Nâng bước em đến trường...

Hưởng ứng Chương trình “Nâng bước các em đến trường”, hiện nay, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã nhận đỡ đầu 62 em học sinh khu vực biên giới từ lớp 1 đến lớp 12. Các em học sinh được giúp đỡ đều có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ nhưng luôn nỗ lực, vượt khó, đạt thành tích học tập tốt. Thời gian hỗ trợ được tính từ khi bắt đầu nhận đến khi các em học xong lớp 12. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng bằng tiền mặt và hiện vật. Đến nay, tổng kinh phí hơn 372 triệu đồng đều do cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng tiết kiệm tiền lương, phụ cấp, tăng gia sản xuất, lao động đóng góp.

Từ năm 2012-2017, đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh đã tham gia xây dựng 19 thôn, bon văn hóa; vận động 130 cháu bỏ học tiếp tục đến trường; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 10.000 lượt người với số tiền trên 322 triệu đồng; sửa chữa 40,72 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; tham gia xây dựng 14 nhà mái ấm cho người nghèo nơi biên giới; sửa chữa 100 căn nhà cho hộ nghèo, giúp 23 hộ dân xóa được đói, giảm được nghèo. Ngoài ra, các bạn trẻ còn đóng góp trên 144 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo, tặng 758 suất quà cho gia đình chính sách, khó khăn…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng nêu cao trách nhiệm với nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO