Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trần Xuân Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đắk R’lấp

Hoàng Thanh| 20/05/2021 14:59

Ngày 20/5, đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các tổ bầu cử thuộc các xã Đắk Wer, Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp).

Khu vực bỏ phiếu bon Bu N'Doh, xã Đắk Wer (Đắk R'lấp) đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, huyện Đắk R’lấp đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là việc trang hoàng tại khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện và quy trình.

Đồng chí Trần Xuân Hải kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử tại xã Đắk Wer

Tại tất cả các khu vực bỏ phiếu đã niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đúng vị trí quy định, trang trọng, bảo đảm không bị mưa gió làm ướt, hư hại. Trong khu vực bầu cử, các bàn đón tiếp, viết phiếu, thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ…đã được chuẩn bị đúng theo hướng dẫn.

Đồng chí Trần Xuân Hải lưu ý thùng phiếu phải được chuẩn bị đúng quy định

Theo Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp Phan Nhật Thanh, từ nay đến ngày bầu cử, cùng với tiếp tục rà soát khâu chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, huyện chỉ đạo các tổ bầu cử dựng bạt ngoài sân (đối với những nơi không có mái tôn) để che nắng mưa cho cử tri. Bên cạnh đó, các tổ bầu cử trên địa bàn chuẩn bị các biện pháp phòng dịch Covid-19 chu đáo như khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn ngay tại bàn đón, phát phiếu bầu.

Tổ bầu cử xã Đắk Wer bổ sung danh sách cử tri

Sau khi nghe địa phương báo cáo và trực tiếp kiểm tra, đồng chí Trần Xuân Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBBC huyện, các xã, thị trấn và các tổ bầu cử tại địa bàn đã chuẩn bị tốt, kịp tiến độ đề ra. Để công tác bầu cử đạt kết quả cao, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát tất cả các công việc, nhất là bổ sung danh sách cử tri, chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, bố trí giữ khoảng cách an toàn cho cử tri, tránh việc tiếp xúc gần. Huyện cần chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, có phương án đối phó với các tình huống không mong muốn xảy ra như thiên tai, dịch bệnh…

Đồng chí Trần Xuân Hải đề nghị các tổ bầu cử phải kiểm tra chu đáo các bước và chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tính đến ngày 20/5, huyện Đắk R’lấp có gần 60.000 cử tri, theo dự kiến đến ngày bầu cử sẽ tăng thêm khoảng 5.000 cử tri do số sinh viên nghỉ hè, người dân đi làm ăn xa trở về địa phương tham gia bầu cử…

Tổ bầu cử xã Kiến Thành tăng cường tuyên truyền bằng xe loa di động

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trần Xuân Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đắk R’lấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO