Công an huyện Đắk Glong: Quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử

Nguyễn Nam| 21/05/2021 08:46

Công an huyện Đắk Glong đã triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ với quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trước hết đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở, Công an huyện Đắk Glong đã tăng cường nắm chắc tình hình dư luận; các hoạt động phát tán thông tin có nội dung xấu, xuyên tạc phá hoại công tác bầu cử.

Lực lượng Công an huyện Đắk Glong tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến địa bàn và tuyên truyền người dân tham gia bầu cử vào ngày 23/5

Theo đó, lực lượng công an địa phương chủ động, sâu sát, nắm địa bàn; quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng kịp thời phát hiện những biến động về nhân khẩu để rà soát, phát hiện những đối tượng vi phạm… Hoạt động được tăng cường triển khai thực hiện trong nhiều tuần nay nhằm chủ động phòng ngừa, không để phát sinh điểm nóng ngay từ cơ sở, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vào ngày 23/5 sắp tới.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an huyện Đắk Glong, hiện nay tình hình về an ninh nông thôn, khiếu nại khiếu kiện trên địa bàn huyện cơ bản chưa phát sinh vấn đề lớn. Tuy nhiên, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng phương án xử lý các trường hợp, đối tượng gây rối, chống phá, tụ tập đông người khiếu nại khiếu kiện…

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện Đắk Glong tăng cường phối hợp với đội nghiệp vụ của Công an tỉnh cũng như các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia ngày hội của toàn dân.

Đơn cử như tại khu dân cư sinh sống ở lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, sau khi chuyển về khu tái định cư mới, nơi đây vẫn còn 41 hộ dân sinh sống. Để các hộ dân biết và tham gia bầu cử, lực lượng công an địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình vào ngày 23/5 tại điểm bầu cử.

Đại úy Phạm Ngũ Lạng, Trưởng Công an xã Đắk P’lao (Đắk Glong) chia sẻ: “Vừa qua, đơn vị cũng đã tổ chức đoàn gồm 20 người để gặp gỡ, vận động người dân lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3. Qua tiếp xúc, người dân nơi đây cũng hiểu quyền, nghĩa vụ của mình và hứa sẽ đi bầu cử vào ngày 23/5 tới đây”.

Trước tình hình dịch Covid-19, bùng phát mạnh, lực lượng Công an huyện Đắk Glong tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân làm tốt công tác phòng chống dịch Covid.

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho 61 điểm bầu cử trên địa bàn, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Đắk Glong chỉ đạo các đơn vị liên quan mà nòng cốt là lực lượng Công an huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng phương án cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, nhất là ngày diễn ra cuộc bầu cử…

Ông Vũ Tá Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Đắk Glong cho biết: “Để chuẩn bị cho ngày hội bầu cử, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; trong đó, nắm vững các diễn biến, tình hình ngay cơ sở để giải quyết những khó khăn, bức xúc, vướng mắc của người dân. Các cơ quan chuyên môn quan tâm nắm rõ khu vực có vấn đề nổi cộm, tích cực giải quyết, không để xảy ra tình trạng mất an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn…”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an huyện Đắk Glong: Quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO