Gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử

Hoàng Hoài| 21/01/2021 15:02

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

ADQuảng cáo

Video clip:

Tham dự hội nghị có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn…

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì..

Các địa phương nghiêm túc, khẩn trương tiến hành các công việc bầu cử bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu, quy định

ADQuảng cáo

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng cả nước thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII-một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, lựa chọn đại biểu có đức, có tài xứng đáng đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cả hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Hội nghị đã nghe quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 45- CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 13/TT-MTTW-BTT của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hướng dẫn công tác hiệp thương, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của cả nước và địa phương nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau khi Hội nghị trực tuyến toàn quốc kết thúc, tỉnh Đắk Nông đã tiến hành quán triệt công tác bầu cử tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, để chuẩn bị tốt công tác bầu cử, các ngành, địa phương phải dành thời gian nghiên cứu các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là các văn bản mới. Hiện nay, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ thành lập đường dây nóng. Các địa phương cần nghiêm túc, khẩn trương tiến hành các công việc bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu và đúng quy định.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO