Làm hết sức mình để bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thành công bầu cử

Hoàng Thanh| 20/05/2021 10:58

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban bầu cử tỉnh, Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ động nắm chắc tình hình

Theo Đại tá Hồ Văn Mười, UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban ANTT-Ủy ban bầu cử tỉnh, thời gian qua, lực lượng công an tỉnh đặc biệt chú trọng bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tuy Đức phát động Phòng trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại xã Đắk Ngo

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Trước khi cuộc bầu cử tiến hành những bước đầu tiên, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai phát động, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ANTT.

Công an tỉnh còn tổ chức phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT và kêu gọi người dân giao nộp các loại súng tự chế, tố giác tội phạm…

Lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, phân công, bố trí lực lượng theo các tuyến, địa bàn trọng điểm, bám sát cơ sở. Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường, tập trung bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, khu vực bỏ phiếu.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã triển khai có hiệu quả kế hoạch “Tôi làm công an xã”, với việc bổ sung 500 cán bộ, sĩ quan đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc về các xã để hỗ trợ công an xã.

Ngay tại cơ sở, lực lượng công an các xã thực hiện tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp có liên quan đến ANTT như tranh chấp đất đai, khiếu kiện liên quan đến đền bù giải tỏa mặt bằng, các công trình…

Tập trung tối đa lực lượng

Gần đến sát ngày bầu cử, lực lượng công an toàn tỉnh duy trì 100% quân số, phương tiện để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử. Hiện nay, lực lượng công an tỉnh phối với với các lực lượng khác tổ chức kiểm tra, phòng chống cháy nổ, tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Công an tỉnh xây dựng các tình huống nghiệp vụ giả định và phương án chủ động đối phó, xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian bầu cử như cháy nổ, tình trạng khiếu kiện đông người, ùn tắc giao thông, gây rối trật tự công cộng tại các địa điểm tổ chức bầu cử hoặc có hiện tượng phát tán tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu trái pháp luật…

Đặc biệt, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid -19 có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng công an tỉnh đã có kế hoạch phối hợp với lực lượng chức năng chủ động công tác phòng dịch, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra.

Hiện công an tỉnh đã thành lập các tổ bảo đảm an ninh tại các điểm bỏ phiếu và các tổ tuần tra cơ động ứng trực 24/24 giờ trong dịp bầu cử. Từ ngày 10/5, Công an huyện Cư Jút và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tham gia chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên quốc lộ 14, giáp với tỉnh Đắk Lắk để kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh.

Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, nhân khẩu trên địa bàn và phối hợp với lực lượng biên phòng trong quản lý biên giới. Để chia sẻ khó khăn với lực lượng biên phòng, Công an tỉnh đã điều 1 xe chuyên dụng phòng cháy chở nước sinh hoạt cho các lực lượng đang túc trực tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Đại tá Hồ Văn Mười khẳng định, với sự thống nhất trong chỉ đạo, sự ra quân đồng bộ, quyết liệt, Công an tỉnh đang làm hết sức mình trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm hết sức mình để bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thành công bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO