Ngày mai 22/5, hơn 800 cử tri đi bầu cử sớm

Đức Diệu| 21/05/2021 08:34

Ngày mai 22/5, 13 khu vực bỏ phiếu trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh gồm 12 đồn biên phòng và một Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động sẽ tiến hành bầu cử sớm với hơn 800 cử tri là lực lượng bộ đội biên phòng và một số cử tri là lực lượng quân sự đang phối hợp làm nhiệm vụ tại các chốt.

Cụ  thể, huyện Tuy Đức có 5 đơn vị bỏ phiếu sớm gồm: Đồn Biên phòng Bu Cháp; Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu Prăng; Đồn Biên phòng Đắk Dang và Đồn Biên phòng Tuy Đức. Huyện Đắk Song có 2 đơn vị: Đồn Biên phòng Đắk Tiên và Đồn Biên phòng Đắk Song. Huyện Đắk Mil có 5 đơn vị: Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An; Đồn Biên phòng Đắk Lao; Đồn Biên phòng Đắk Đam, Đồn Biên phòng Đắk M’bai và Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động và huyện Cư Jút có 2 đơn vị bầu cử sớm là: Đồn Biên phòng Nậm Na và Đồn Biên phòng Đắk Ken. 

Theo quy định, mỗi đồn biên phòng là một tổ bầu cử thuộc các xã biên giới và thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, không bỏ phiếu bầu HĐND cấp xã. Cùng với công tác bầu cử, cán bộ chiến sĩ trên tuyến biên giới thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Trên toàn tuyến biên giới của tỉnh Đắk Nông đã thành lập, duy trì 26 tổ, chốt cố định và 10 đến 12 tổ lưu động phòng, chống dịch Covid-19. Các đồn biên phòng lập và thực hiện kế hoạch trực luân phiên để cán bộ chiến sĩ trực chốt tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua công tác kiểm tra, giám sát của các tổ kiểm tra thuộc UBBC tỉnh cho thấy, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm đã hoàn tất. Công tác khánh tiết, bố trí khu vực bỏ phiếu, phương án phòng chống dịch bệnh được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, bảo đảm cho ngày bầu cử sớm diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy trình, quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày mai 22/5, hơn 800 cử tri đi bầu cử sớm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO