Ổn định sản xuất, bảo đảm quyền, nghĩa vụ bầu cử

Lê Dung| 20/05/2021 10:55

Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV đã chủ động sắp xếp, bố trí công việc một cách hợp lý vừa bảo đảm nhà máy hoạt động 24/24 giờ, vừa giúp cán bộ công nhân viên (CBCNV) thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử theo quy định.

Phân xưởng Trạm mạng thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV hiện có 191 CBCNV. Để bảo đảm hoạt động sản xuất liên tục, mỗi ngày, Phân xưởng chia làm 3 ca trực, với 17 người/ca.

Công nhân Phân xưởng Trạm mạng kiểm tra quá trình vận hành hệ thống mạng trong đơn vị

Thời gian qua, để CBCNV nắm rõ về thời gian, địa điểm, cách thức bầu cử, công ty đã phối hợp với Phân xưởng lồng ghép phổ biến thông tin về Luật Bầu cử thông qua nhiều hình thức.

Đến nay, mọi hoạt động của Phân xưởng trong ngày bầu cử 23/5 đã được sắp xếp, xây dựng kế hoạch và quán triệt cụ thể tới từng ca trực giúp CBCNV vừa hoàn thành công việc, vừa tham gia bầu cử đúng quy định.

Ông Lê Quốc Hùng, Quản đốc Phân xưởng Trạm mạng cho biết, trong ngày bầu cử 23/5 tới, đối với lực lượng giãn ca của Phân xưởng sẽ đi bầu cử vào thời gian hành chính.

Đối với ca 1 trong ngày diễn ra bầu cử, sau khi hoàn thành ca trực sẽ đi bầu cử vào khoảng thời gian từ 15-16 giờ. Lực lượng không tham gia ca trực thực hiện quyền bầu cử theo thời gian phù hợp trong ngày.

Tương tự, tại Phân xưởng Nhiệt điện, việc sắp xếp công việc, thông báo thời gian bầu cử đã được chuẩn bị khá chu đáo. Đây là đơn vị đảm đương nhiệm vụ vận hành ổn định 2 tổ máy và 2 lò hơi để cung cấp điện phát tự dùng cho Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Vì vậy, vấn đề bảo đảm hài hoà giữa việc duy trì ổn định sản xuất với tham gia bầu cử đầy đủ đã được đơn vị lưu tâm sắp xếp.

Công nhân Phân xưởng Nhiệt điện được bố trí công việc theo ca để thực hiện quyền bầu cử đúng quy định

Theo ông Phạm Ngọc Thanh, Trưởng ca Chỉ huy sản xuất, Phân xưởng Nhiệt điện, thời gian qua, Công đoàn bộ phận, lãnh đạo phân xưởng tích cực phổ biến cho CBCNV về nhiệm vụ cụ thể trong ngày 23/5 tới. Nhờ đó, mọi người đều ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình đối với bầu cử.

Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV có 1.043 cử tri tham gia bầu cử. Ngày 23/5, những cử tri có hộ khẩu thường trú tại huyện Đắk R’lấp sẽ tham gia bầu cử tại các khu vực bầu cử của địa phương theo danh sách cử tri đã niêm yết. Những cử tri có hộ khẩu tạm trú tại Công ty sẽ tham gia bầu cử tại tổ bầu cử ở thôn 11, xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp).

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, thông tin về bầu cử thường xuyên được Công ty tổ chức triển khai thông qua nhiều hình thức như: Nhóm, trên trang Fanpage của Công ty, các nghị quyết, báo cáo, chương trình của Đảng uỷ, Ban Giám đốc…

Không chỉ tạo điều kiện để CBCNV thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi đi bầu cử theo quy định, Công ty còn bảo đảm để nhà máy hoạt động 24/24 giờ

Theo ông Nguyễn Kim Tiệp, Chánh Văn phòng Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV, do Nhà máy Alumin Nhân Cơ là đơn vị sản xuất 24/24 giờ. Số lượng cử tri tại Công ty khá lớn, nên việc đi bầu cử được đơn vị bố trí sắp xếp theo ca sản xuất.

Công ty bảo đảm số lượng cử tri tại đơn vị được đi bầu một cách tuyệt đối. Riêng những cử tri làm việc theo giờ hành chính sẽ thực hiện đi bầu cử vào buổi sáng ngày 23/5.

Ông Tiệp cho biết: “Công ty quán triệt tới toàn thể CBCNV phải triệt để thực hiện 9K về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình đi bầu cử”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ổn định sản xuất, bảo đảm quyền, nghĩa vụ bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO