Thuận Hà, Thuận Hạnh sẵn sàng bảo đảm an ninh, trật tự cho bầu cử

Đức Hùng| 21/05/2021 16:42

Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) cho bầu cử, Công an huyện Đắk Song đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến phù hợp, nhất là khu vực biên giới Thuận Hà, Thuận Hạnh.

Cũng như các địa phương khác, không khí về ngày hội bầu cử ở xã Thuận Hạnh (Đắk Song) đang rộn ràng, phấn khởi. Tại các điểm bầu cử, công tác chuẩn bị đã hoàn thành các khâu cuối cùng.

Các hoạt động tuyên truyền, vận động được chính quyền địa phương liên tục thực hiện; công tác bảo đảm an ninh, trật tự được chú trọng tăng cường.

Bà Đoàn Thị Tốt, Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh cho biết, toàn xã có 6.807 cử tri, tham gia bầu cử ở 13 điểm bỏ phiếu của 11 thôn. Với đặc thù là xã biên giới, cử tri sản xuất nông nghiệp chiếm số đông, nên công tác tuyên truyền, vận động để cử tri hiểu, thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân được chính quyền xã tích cực triển khai.

Cử tri xã Thuận Hạnh tìm hiểu thông tin người ứng cử

Ông Bùi Văn Thắng, Trưởng Công an xã Thuận Hạnh cho biết, căn cứ tình hình thực tế địa phương, đơn vị đã xây dựng phương án, tập trung toàn lực lượng sẵn sàng bảo đảm an ninh trong quá trình diễn ra bầu cử. Công an xã cùng với lực lượng công an cấp trên tăng cường, bố trí lực lượng giữ gìn trật tự 24/24 giờ tại các điểm bỏ phiếu của 11 thôn.

Hiện tại, lực lượng công an liên tục theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tại nơi bầu cử, sẵn sàng giải quyết ngay các vụ việc phức tạp.

Lực lượng công an và các cơ quan chức năng luôn sẵn sàng các phương án vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa phòng, chống dịch Covid-19 trên khu vực vành đai biên giới và các điểm bầu cử. 

Tương tự, tại xã Thuận Hà (Đắk Song), hiện nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành và sẵn sàng cho ngày hội bầu cử. Trong đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Toàn xã có khoảng 4.600 cử tri, tham gia bỏ phiếu tại 8 khu vực.

Theo ông Trần Lê Cường, Bí thư Đảng ủy xã Thuận Hà, chính quyền địa phương phối hợp với lực lương công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử đầy đủ, chấp hành các quy định về bầu cử.

Ông Cường chia sẻ: "Mỗi điểm bỏ phiếu đều có lực lượng công an xã, huyện, tỉnh tăng cường túc trực và sẵn sàng xử lý các vấn đề phát sinh. Công tác này được lực lượng công an triển khai và duy trì suốt quá trình bầu cử”.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đắk Song, để bảo đảm công tác an ninh, an toàn trong quá trình bầu cử, đơn vị đã tăng cường lực lượng xuống các địa phương, bám sát địa bàn, chủ động xây dựng phương án tác chiến phù hợp.

Các lực lượng công an phối hợp triển khai rà soát, có kế hoạch cụ thể bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các địa điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách người ứng cử, cử tri, hòm phiếu, quá trình bỏ phiếu, kiểm phiếu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thuận Hà, Thuận Hạnh sẵn sàng bảo đảm an ninh, trật tự cho bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO