Đắk R’lấp chú trọng chất lượng ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và xã

Lam Giang| 16/05/2016 10:14

Xác định cuộc bầu cử sắp tới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở huyện Đắk R’lấp đã và đang tích cực triển khai, thực hiện theo đúng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử.

Ông Lê Xuân Vọng, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: “Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử, huyện đã tập trung chỉ đạo các tổ chức phụ trách bầu cử cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng các bước và bảo đảm thời gian theo quy định. Ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện và cấp xã lập kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên phụ trách địa bàn và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho hơn 900 lượt người, chủ yếu là thành viên của các ban bầu cử, tổ bầu cử cấp xã”.

Theo đó, đến nay, toàn huyện đã thành lập được 11 UBBC đại biểu HĐND huyện; đồng thời lập danh sách nhân sự tham gia Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại các đơn vị bầu cử số 4 và số 5. UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ cùng cấp thành lập 104 tổ bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, với 187 thành viên. Các thành viên tổ bầu cử đã được tập huấn công tác bầu cử.

Một trong những vấn đề được địa phương quan tâm là việc chuẩn bị nhân sự, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trước cử tri. Vì vậy, quá trình chuẩn bị và lập đề án nhân sự đã được UBBC huyện tổ chức một cách nghiêm túc, chú trọng đến chất lượng đại biểu nhằm lựa chọn ứng cử viên sao cho đúng số lượng, thành phần, độ tuổi, giới tính. Những người đủ điều kiện tham gia ứng cử cũng được huyện khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi. Đối với những tổ dân phố, thôn, bon không có người đủ điều kiện ứng cử theo độ tuổi thì vận dụng theo tiêu chí chung.

Qua 3 vòng hiệp thương, huyện thống nhất lập danh sách 66 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu ra 39 đại biểu HĐND huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2016-2021). Trong số 66 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 thì nữ: 24 người, chiếm 36,36%; dân tộc thiểu số: 7 người, chiếm 10,61%; trẻ tuổi (dưới 35): 18 người, chiếm 27,27%; ngoài Đảng: 3 người, chiếm 4,55%; tái cử: 19 người, chiếm 28,79%; tôn giáo 4 người, chiếm 6,06%.

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: sau đại học 2 người, đại học 57 người, dưới đại học 7 người; lý luận chính trị cao cấp 25 người, trung cấp 19 người. Ở cấp xã, thị trấn đã thống nhất giới thiệu danh sách 538 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu ra 326 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Trong số 538 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 có 185 nữ, 48 người dân tộc thiểu số, 212 người trẻ tuổi (dưới 35), 158 người ngoài Đảng, 163 người tái cử, 35 người tôn giáo. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì sau đại học 2 người, đại học 148 người, dưới đại học 388 người; lý luận chính trị cao cấp 8 người, trung cấp 149 người.

Do các bước triển khai được thực hiện chặt chẽ, đúng luật, bảo đảm dân chủ nên số người được giới thiệu ứng cử đều có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, cơ cấu bảo đảm tỷ lệ hợp lý... Cụ thể, qua 110 hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú, tất cả 66 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đều đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%. Đối với 538 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã thì tỷ lệ tín nhiệm đạt từ 80% trở lên; trong đó có 385 người đạt tín nhiệm 100%.

Đối với vấn đề đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cũng được huyện xác minh và trả lời kịp thời, tạo niềm tin, cơ sở để cử tri sáng suốt lựa chọn người đủ đức, đủ tài đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk R’lấp chú trọng chất lượng ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và xã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO