Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ Đắk Nông kết nối, tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài

Thanh Bình| 16/09/2020 18:17

Chiều 16/9, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm tại tỉnh Đắk Nông.

Video clip:

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác đối ngoại và tình hình biên giới của tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Diễn đã thông báo khái quát về tình hình chung của tỉnh, nhất là công tác đối ngoại. Từ đầu năm đến nay, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Đắk Nông đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác, đặc biệt là với nước bạn Campuchia, góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội.

Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, quan hệ lực lượng bảo vệ biên giới giữa 2 tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và Mondulkiri (Campuchia) tiếp tục được củng cố và tăng cường trên tinh thần đoàn kết. Trong đó, hai bên đã làm tốt việc phối hợp trao đổi tình hình dịch bệnh Covid-19 và quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh với tội phạm, tuần tra song phương, bảo vệ an toàn cột mốc, cọc dấu giữa hai tỉnh.

Đồng chí Lê Diễn mong muốn Bộ Ngoại giao quan tâm hỗ trợ tỉnh Đắk Nông việc xây dựng, nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur (Đắk Nông) và Busara (Mondulkiri) thành cửa khẩu quốc tế để thúc đẩy khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Chính phủ, các bộ ngành ưu tiên nguồn vốn xây dựng hạ tầng, nhất là vấn đề giao thông và thương mại tại khu vực Tam giác phát triển 3 nước.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Bộ Ngoại giao quan tâm hỗ trợ tỉnh Đắk Nông việc xây dựng, nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur  thành cửa khẩu quốc tế

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác đối ngoại và tình hình biên giới của tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan cần tăng cường hợp tác, kết nghĩa với các địa phương trong và ngoài nước, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Với lợi thế có nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tỉnh Đắk Nông cần gắn phát triển du lịch văn hóa với bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc bản địa. Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ Đắk Nông kết nối, tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế và thu hút đầu tư với các đối tác nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ Đắk Nông kết nối, tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO