Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ

TTXVN| 11/10/2018 08:46

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, chiều tối 10/10, tại thủ đô Ankara, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

ADQuảng cáo

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Phạm Anh Tuấn đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân một số nét chính, nổi bật trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua.

Nền tảng quan trọng của quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai nước là sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố.

Hai bên duy trì tiếp xúc ở các cấp, các ngành. Đặc biệt, năm 2017, Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim lần đầu thăm chính thức Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ cũng là lần đầu tiên và là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta tới nước bạn.

Sau khi nghe Đại sứ Phạm Anh Tuấn báo cáo một số nét chính trong công tác của Đại sứ quán, tình hình cộng đồng người Việt Nam tại nước bạn, bày tỏ vui mừng và xúc động khi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam; trong đó có sinh viên, học sinh đang học tập tại Thổ Nhĩ Kỳ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới Đại sứ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tham dự hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ ba (MSEAP 3) và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978-2018).

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 8/10 vừa qua tại thành phố Istanbul, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam được tổ chức tại thành phố Istanbul với sự tham dự của khoảng 200 doanh nghiệp hai nước, trong đó có 160 doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó cho thấy doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ rất quan tâm tới tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội thông báo với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ những nét chính về tình hình kinh tế-xã hội trong nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong những năm gần đây, nước ta đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, kinh tế vĩ mô được giữ ổn định. Năm 2017, kinh tế tăng trưởng 6,81%, dự kiến năm 2018 đạt 6,9%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2018 ước đạt 475 tỷ USD (tăng 11,2% so với 2017), vốn đăng ký FDI ước đạt trên 32 tỉ USD (tăng trên 80% so với 2017).

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và cải cách tư pháp được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cùng với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, việc xử lý nghiêm các các sai phạm được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Chủ tịch Quốc hội thông tin về những hoạt động ngoại giao nổi bật của Nhà nước thời gian qua, trong đó đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017), Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26)…

ADQuảng cáo

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc tổ chức thành công những hoạt động này góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Thông báo về kết quả hoạt động của Quốc hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đang chuẩn bị cho Kỳ họp thứ sáu, dự kiến khai mạc vào ngày 22/10 tới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là hoạt động đổi mới của Quốc hội Việt Nam được tiến hành thường xuyên từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Việt Kiều. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khắc phục khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt công việc do Đảng, Nhà nước giao phó, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động thuận lợi nhất, góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Nhắc tới việc Quốc hội đã thông qua Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, sự ủng hộ của Nhà nước là sự động viên, chia sẻ; đồng thời cũng là sự gửi gắm niềm tin đối với những cán bộ đang công tác tại nước ngoài hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh về trách nhiệm đặt ra đối với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong việc tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và nước bạn; trong đó cần tiếp tục tích cực giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước.

Nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại; thường xuyên liên lạc với Cơ quan đại điện của Việt Nam ở nước sở tại để tiếp cận các thông tin mới về tình hình đất nước; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, hướng về cội nguồn, chung tay xây dựng quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội mong các học sinh, sinh viên Việt Nam luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại; học tập, tích lũy tri thức, sau này đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước; liên lạc thường xuyên với Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước sở tại để tiếp cận các thông tin mới về tình hình đất nước, tham gia các hoạt động có tính cộng đồng để tăng cường sự gắn kết với trong nước và giữa thế hệ trẻ hai nước; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, hướng về cội nguồn, chung tay xây dựng quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO