Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống, Thủ tướng Hungary

Nguồn vov.vn| 11/04/2017 08:34

Chiều 10/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Hungary ngài Janos Ader.

Phát biểu tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam ủng hộ Hungary vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2019. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng gặp Ngài Tổng thống, cảm ơn Ngài Tổng thống đã dành thời gian tiếp Đoàn. Đồng thời, trân trọng chuyển đến Ngài lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 11/2014 của Ngài Tổng thống, đây là dấu mốc quan trọng nâng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Hungary

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Quốc hội và Tổng thống Hungary đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2016-2018 và cam kết ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. 

Việt Nam khẳng định ủng hộ Hungary vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2019. Đồng thời mong muốn, hai nước thực hiện cơ chế tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Đánh giá cao các dự án FDI và thiện chí của Hungary trong việc cấp ODA cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, các dự án sử dụng ODA của Hungary có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Ngài Tổng thống và Nhà nước Hungary đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungary sinh sống ổn định và hòa nhập xã hội sở tại; đồng thời đề nghị Hungary tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các lớp dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Tổng thống Hungary Janos Ader bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; khẳng định Hungary luôn coi trọng vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary và những người đã học tại Hungary, mong rằng họ sẽ tiếp tục góp phần kết nối và thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai dân tộc.

Tống thống Hungary cho rằng, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người trẻ cao nhất thế giới. Sự tăng trưởng nhanh về dân số cho thấy nhu cầu sử dụng nước sạch, thực phẩm… đều trở nên quan trọng. Hungary có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý nước, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, bảo vệ nguồn nước, như vậy, có thể hỗ trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam năm 2014, Tổng thống Hungary đã chứng kiến một số văn kiện hợp tác được ký kết giữa hai nước. Tổng thống Janos Ader mong hai bên có những tổng kết, đánh giá và rút ra những kinh nghiệm từ việc triển khai thực hiện.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội sẽ chỉ đạo rà soát, giám sát các văn kiện hợp tác đã được thực hiện tại Việt Nam để có những giải pháp kịp thời trong việc phối hợp thực hiện các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước. 

* Chiều cùng ngày, hội kiến Thủ tướng Hungary Orban Viktor, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim nhấn mạnh, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thành tựu mà Hungary đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập châu Âu những năm qua. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Hungary đã luôn ủng hộ và thúc đẩy EU sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU và mong muốn hai bên tiếp tục duy trì cơ chế tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Hungary

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hoan nghênh chính sách của Hungary thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước, trong đó có việc ký kết Hiệp định khung về hợp tác tín dụng trị giá 440 triệu Euro. Việt Nam đề nghị Hungary sớm cụ thể hóa để triển khai sử dụng có hiệu quả khoản vốn này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông báo kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo, hai bên đã thống nhất tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược; ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác, vì lợi ích thiết thực của cả hai Bên. 

Thủ tướng Orban Viktor chúc mừng kết quả của hội đàm giữa hai chủ tịch Quốc hội. Đồng thời khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều của hai nước thông qua các cuộc gặp cấp cao và tạo được sự tin cậy chính trị lẫn nhau. 

Hungary coi Việt Nam là đối tác chiến lược trong khu vực Đông Nam á. Thủ tướng Orban Viktor cũng lí giải việc vì sao lại chọn Việt Nam là nước làm đối tác chiến lược trong bối cảnh nền kinh tế của Hungary còn nhiều khó khăn nhưng vẫn dành 440 triệu Euro tín dụng hỗ trợ cho Việt Nam. Bởi, Hungary muốn tập trung vào nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. 

Thủ tướng Orban Viktor cho rằng, cộng đồng người Việt là một trong những cộng đồng tuân thủ luật pháp rất tốt và được Hungary tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế và hòa nhập với nước sở tại. 

Chưa từng đến Việt Nam, Thủ tướng Orban Viktor khẳng định, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong năm nay Thủ tướng Hungary sẽ đến thăm Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống, Thủ tướng Hungary
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO