Chú trọng đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị

Thanh Bình| 04/07/2018 14:12

Ngày 4/7, tại huyện Đắk R’lấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Đắk R’lấp tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Video clip:

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đoàn Văn Kỳ đề nghị hội nghị làm rõ những hạn chế trong công tác GDLLCT tại các địa phương

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã làm tốt công tác GDLLCT tại địa phương. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã đã mở được 88 lớp bồi dưỡng LLCT với 9.191 học viên tham gia học tập. Phương pháp giảng dạy, đánh giá chất lượng học viên, ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng đổi mới, góp phần từng bước nâng cao chất lượng GDLLCT... Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác  GDLLCT tại đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk R'lấp Nguyễn Bá Út thông tin về một số vấn đề của địa phương

Tuy nhiên, công tác GDLLCT cũng còn một số hạn chế nhất định. Một số cấp ủy đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc học tập, bồi dưỡng LLCT. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDLLCT cho cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ học tập tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị thiếu đồng bộ. Số lượng và chất lượng tham gia học tập ở một số lớp còn thấp, chưa đạt yêu cầu. Lực lượng giảng viên chuyên trách còn thiếu, chủ yếu là giảng viên kiêm chức.

Bà Vũ Thị Cầm, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đắk R'lấp kiến nghị về những bất cập trong việc chi trả chế độ cho giảng viên và học viên

Tại hội nghị, một số tham luận cũng đã làm rõ hơn những khó khăn của các trung tâm bồi dưỡng chính trị về cơ sở vật chất cũng như công tác bồi dưỡng, GDLLCT cho cán bộ, đảng viên, nhất là việc mở các lớp sơ cấp. Các trung tâm kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, mở thêm các lớp tập huấn, nâng cao trình độ cho giảng viên kiêm chức. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tham mưu, trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết chế độ cho giảng viên và học viên bởi hiện vấn đề này còn nhiều bất cập.

Ông Nguyễn Văn Hiên, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đắk Mil nêu những khó khăn trong việc mở các lớp sơ cấp chính trị cho cán bộ, đảng viên

6 tháng cuối năm, cùng với việc tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương Đảng (khóa XII), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã tiếp tục nâng cao công tác GDLLCT và chuẩn bị tham gia Hội thi giảng viên LLCT giỏi cấp khu vực năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại TP. Đà Nẵng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO