Chung sức chăm lo tết cho gia đình chính sách, người nghèo

Lam Giang| 14/02/2019 09:24

Với tinh thần không để hộ gia đình, người dân nào thiếu đói, không có tết, trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, việc chăm lo tết cho đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số… đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai đạt nhiều kết quả thiết thực.

ADQuảng cáo

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tổ chức đón Tết Kỷ Hợi 2019 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 37 và chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, địa phương, đơn vị tổ chức Tết 2019. UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 606 về việc tổ chức Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Với sự chủ động, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong vận động đóng góp, ủng hộ, dịp Tết Kỷ Hợi 2019, tỉnh đã dành ngân sách và huy động được trên 41,237 tỷ đồng (số liệu chưa quyết toán) để thực hiện chế độ, chính sách và hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn. Trong đó, quà của Chủ tịch nước 617 triệu đồng, quà của Thủ tướng Chính phủ 220 triệu đồng, chi từ ngân sách địa phương 30,5 tỷ đồng và huy động xã hội hóa trên 9,9 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tặng quà, chúc mừng năm mới các gia đình chính sách, hộ nghèo ở buôn Trum, xã Tâm Thắng (Cư Jút)

Cụ thể, đối với cấp tỉnh đã tổ chức 19 đoàn đi thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu; gặp mặt cán bộ cấp cao của tỉnh đã nghỉ hưu, các đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên sinh sống trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Các huyện, thị xã đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Toàn tỉnh đã hỗ trợ quà tết cho 13.412  hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, với mức hỗ trợ 300.000 đồng/hộ; 201 đối tượng đang gửi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, cơ sở người khuyết tật, với mức 400.000 đồng/người; 281 người già cô đơn, trẻ em mồ côi đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng, với mức 400.000 đồng/người.

ADQuảng cáo

Việc tổ chức các hoạt động cho trẻ em vui chơi, đón tết an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng được các huyện, thị xã chú trọng. Đồng thời, các địa phương cũng trích ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội khác để hỗ trợ, tặng 1.218 suất quà, trị giá 251,7 triệu đồng cho 1.218 trẻ em. Ngoài ra, các địa phương cũng đã chủ động huy động nguồn lực và ngân sách để hỗ trợ 133.216 kg gạo, trị giá 1,963 tỷ đồng cho 3.278 hộ với 12.007 khẩu, bảo đảm không để hộ dân thiếu đói trong dịp tết.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức gói bánh chưng, tặng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã biên giới trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đã vận động và thực hiện trao tặng 16.670 suất quà, trị giá hơn 9,9 tỷ đồng đến các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người mù, đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã tổ chức trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước và tặng quà đối với 15 công dân tròn 100 tuổi (trị giá mỗi phần quà gồm: 700.000 đồng tiền mặt, 5m vải lụa); tặng Thiếp mừng thọ và quà của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 141 công dân 90 tuổi (trị giá mỗi phần quà gồm: 500.000 đồng tiền mặt, quà hiện vật 150.000 đồng).

Bằng những việc làm thiết thực, các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được đón Tết Kỷ Hợi 2019 ấm cúng hơn. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, tạo động lực cho người nghèo, người yếu thế có thêm niềm tin, vươn lên trong năm mới.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung sức chăm lo tết cho gia đình chính sách, người nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO